Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:41
RSS

Quảng Ninh: Bệnh nhân ung thư nhảy lầu bệnh viện tử vong

Thứ năm, 22/11/2018, 13:03 (GMT+7)

Bệnh nhân này mắc bệnh ung thư, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh)

Bệnh nhân nhảy lầu bệnh viện tử vong ở Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - nơi xảy ra vụ việc bệnh nhân nhảy lầu bệnh viện tử vong.

Trao đổi với phóng viên, Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí  xác nhận có vụ việc bệnh nhân tên H. (36 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhảy lầu tự tử. Trước đó bệnh nhân H. điều trị ung thư đại tràng tại khoa Ung bướu của bệnh viện.

Theo camera bệnh viện ghi lại, rạng sáng nay 22/11, bệnh nhân H. đi nhiều vòng ở hành lang khoa Ung bướu, sau đó đã nhảy từ cửa sổ một phòng bệnh tầng 5 xuống đất.

Ngay khi phát hiện vụ việc các y bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu cho nạn nhân nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển  Uông Bí đã báo cáo với công an. Vụ việc của đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào tháng 9/2018, tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng xảy ra đã xảy ra 3 vụ bệnh nhân nhảy lầu và theo điều tra ban đầu đều là các trường hợp tự vẫn. Lãnh đạo bệnh viện cho biết điều kiện kinh tế của gia đình các nạn nhân đa số khó khăn, do bệnh tật dẫn tới kiệt quệ kinh tế. Bệnh nhân chán nản, nghĩ tiêu cực dẫn đển tự tử.


Xem thêm clip: Bí ẩn nguyên nhân hai vợ chồng cùng treo cổ tự tử tại nhà riêng

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN