Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:49
RSS

Hoảng hốt tìm kiếm, tổ trưởng phát hiện 2 người tử vong trong đống than

Chủ nhật, 27/11/2016, 10:25 (GMT+7)

Hết ca trực nhưng tổ trưởng kiểm tra thấy thiếu 2 công nhân, mọi người tá hỏa tìm kiếm, đào bới thì phát hiện 2 công nhân thiệt mạng do bị đống than thải vùi lấp.

Khoảng 13h ngày 26/11, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công ty cổ phần Than Mông Dương, khiến 2 công nhân thiệt mạng, thi thể bị vùi lấp trong đống than thải.

Ông Phạm Văn Kính, Phó CT UBND TP.Cẩm Phả xác nhận trên Thanh niên,  2 công nhân này khi đang làm nhiệm vụ hướng dẫn vị trí cho xe ô tô chở than. Tuy nhiên, tới 15h, khi kết ca 2 thì không thấy 2 công nhân này nên mọi người đã tìm kiếm, đào bới và phát hiện 2 công nhân này nằm dưới đống than thải.

2 công nhân thiệt mạng được giao nhiệm vụ thông tuyến

Công nhân khai thác than. Ảnh minh họa

Cán bộ, công nhân đã tiến hành sơ cứu và đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 nạn nhân không qua khỏi. Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về nhà mai táng.

2 công nhân thiệt mạng tại Cẩm Phả

2 công nhân thiệt mạng do bị than thải vùi lấp. Ảnh minh họa

Một trong 2 công nhân xấu số là anh Phạm Văn Lân (24 tuổi, quê quán Trực Ninh, Nam Định, công nhân khai thác hầm lò, bậc 4/6).

Nguyên nhân ban đầu được cho là do các nạn nhân đã làm sai quy trình kỹ thuật, tài xế xe tải chở than đã không phát hiện nên đã đổ than lên người. Hiện cơ quan công an đang xác định người lái xe tải khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus