Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:08
RSS

Quảng Ngãi: Rủ nhau tắm sông, 4 cháu bé là họ hàng đuối nước tử vong

Thứ bảy, 01/09/2018, 10:35 (GMT+7)

Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh tiểu học và 1 cháu học mầm non ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đuối nước thương tâm.

Quảng Ngãi: Rủ nhau tắm sông, 4 cháu bé là họ hàng đuối nước tử vong
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm cháu bé là họ hàng đuối nước tử vong. Ảnh SGGP

Sáng 1/9, theo xác nhận của địa phương, đơn vị tìm kiếm đã tìm thấy và vớt được 2 thi thể còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều tối 31/8 tại sông Vệ (đoạn qua thôn Vạn Xuân, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 4 học sinh bị chết đuối, theo Sài Gòn giải phóng. 

Thi thể các cháu đã được bàn giao cho người nhà để lo hậu sự. Các thi thể tìm thấy sáng nay được đơn vị chức năng phát hiện cách vị trí xảy ra đuối nước ban đầu trên 1km. 

Trước đó, khoảng 17h chiều 31/8, 4 em nhỏ gồm T.Đ.V và T.Đ.Đ (9 tuổi, anh em sinh đôi); 2 chị em ruột T.T.T.U (10 tuổi) và T.T.P.T (5 tuổi) cùng rủ nhau ra sông Vệ chơi, đoạn chảy qua thôn Vạn Xuân (xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành) chơi, Saostar.vn đưa tin.

Tại đây, không may 4 em bị sụp xuống một đoạn sông có hố nước sâu, chảy xiết khiến cả 4 nạn nhân chết đuối thương tâm. Được biết, cả 4 cháu nhỏ đều là anh em con nhà cô, cậu và nhà ở cạnh nhau.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân địa phương đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm các em. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Được biết, khu vực sông xảy ra tai nạn khá sâu khiến lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đến 19h tối 31/8, thi thể của 2 anh em T.Đ.V và T.Đ.Đ được tìm thấy cách nơi phát hiện quần áo các em khoảng 200 mét. Hai em còn lại được tìm thấy vào rạng sáng nay. 


Xem thêm: 
Hỗn chiến khi đi đòi nợ 3 thanh niên Hải Phòng thương vong​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN