Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:08
RSS

Liên tiếp 2 vụ đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa

Thứ ba, 28/08/2018, 15:40 (GMT+7)

Văn phòng UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn 2 xã Trung Thượng và Sơn Thủy (Quan Sơn) liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm.

Sáng 28/8, tin từ Văn phòng UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho Người lao động biết trên địa bàn 2 xã Trung Thượng và Sơn Thủy (Quan Sơn) liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Trước đó, chiều ngày 26/8, cháu V.Đ.Kh. (SN 2014, con của vợ chồng anh V.V.T. và L.T.N.; ngụ bản Máy, xã Trung Thượng) tự mình ra suối gần nhà chơi, không may trượt chân ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Không thấy cháu bé đâu, gia đình đã báo chính quyền địa phương tìm kiếm. Đến 17 giờ ngày 27-8, thi thể cháu Kh. mới được tìm thấy tại khu vực bản Toong (xã Trung Thượng).

Cũng trong ngày 26/8, cháu Ng.Th.Nh.(SN 2015, con anh Ng.V.H.; bản Trung Sơn, xã Sơn Thủy) cùng 1 cháu khác rủ nhau ra hố nước sâu gần nhà chơi và cả 2 cháu ngã xuống hố nước.

Liên tiếp 2 vụ đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa
Nơi cháu Ng.Th.Nh. tử vong. Ảnh: NLĐ

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 cháu lên bờ, tuy nhiên cháu Nh. đã tử vong, bé còn lại may mắn sống sót.

Tại huyện Lang Chánh, khoảng 15h ngày 26/8, một nhóm trẻ nhỏ ở bản Lót, xã Tam Văn ra khu vực bãi cát ven sông Âm chơi đùa. Trong lúc chơi, cháu H. T. M. (4 tuổi) đã trượt chân xuống sông và bị nước cuốn trôi, mất tích. Chính quyền địa phương và gia đình đã huy động khoảng 100 người để tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Âm.

Đến khoảng 8 giờ sáng nay, thi thể cháu Mộng mới được tìm thấy tại khúc sông qua địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc.

Được biết, trong các ngày 27 và sáng 28/8, chính quyền địa phương huyện Quan Sơn, Lang Chánh cùng các ban ngành, đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình các cháu gặp nạn, báo Công Lý đưa tin.


Xem thêm: Hà Nội “tung” 500 cảnh sát chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN