Thứ năm, 25/04/2024 | 16:36
RSS

Quảng Nam và Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ tối nay

Thứ ba, 27/09/2022, 17:29 (GMT+7)

Để chủ động ứng phó với bão số 4 và đảm bảo an toàn, cả Quảng Nam và Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ tối nay cho đến khi có thông báo tiếp theo.


Ảnh minh họa.

Dự kiến bão Noru (bão số 4) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung bộ từ chiều tối 27/9. Để chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Trong sáng 27/9, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có công văn về việc ứng phó với bão số 4). Theo nội dung công văn, ông Thanh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 18 giờ chiều nay (27/9) cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh.

Ngoài ra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các công ty, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, công chức và người lao động nghỉ từ 12 giờ trưa nay (27/9) để ứng phó bão Noru. Đồng thời, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học ngày 28/9.

Sau ngày 28/9, tùy theo diễn biến tình hình thực tế, chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố chủ động quyết định việc tiếp tục cho học sinh các cấp (mầm non, tiểu học, THCS) trên địa bàn nghỉ học hoặc đi học trở lại. Đối với cấp THPT do Sở GD-ĐT quyết định.

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h00 ngày 27/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu cá, lán trại tạm công trình đang xây dựng từ 14h00 ngày 27/9 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Trong trường hợp người dân không chịu di chuyển sẽ cưỡng chế người dân, sơ tán đến nơi an toàn. Tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, vùng ven sông, ven suối, ven biển, các vùng trũng thấp, ngập úng đến nơi an toàn. Hoàn thành trước 14h00 ngày 27/9.

Tại Âu thuyền Thọ Quang hiện đã có hơn 800 tàu cá neo đậu, hơn 220 tàu cá neo đậu ở các vị trí khác (vịnh Mân Quang, cồn Ma, bờ Đông, Tây Sông Hàn,…), 66 ghe, thúng đã được cẩu, kéo lên bờ.


Dự báo hướng đi của bão số 4. Ảnh: NCHMF

Cập nhật vào hổi 14h chiều nay (27/9), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 4 di chuyển nhanh, hướng vào đất liền một số tỉnh miền Trung và đã gây mưa lớn ở nhiều nơi. Tại đảo Lý Sơn hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, vùng biển một số nơi sóng cao tới 2m. Nhiều địa phương gấp rút sơ tán dân.

Dự báo sau khi tiếp bờ, sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13, thời gian lưu gió có thể là 10-12 tiếng; thời điểm ảnh hưởng của bão từ chiều tối nay; thời điểm nguy hiểm nhất trên đất liền vào khoảng 21-22h tối nay đến 4-5h sáng (28/9). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại