Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:04
RSS

Quảng Nam cách ly tập trung hàng trăm người về từ TP.HCM, Hà Nội

Thứ sáu, 03/04/2020, 15:40 (GMT+7)

Lực lượng chức năng Quảng Nam đưa hàng trăm người về từ Hà Nội, TP.HCM đi cách ly trong 3 ngày qua.

Ngày 3/4, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay trên Vnexpress, trong 3 ngày cách ly xã hội lực lượng chức năng Quảng Nam đưa hơn 340 người về từ Hà Nội TP.HCM đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong số những người này, gồm các trường hợp về từ Hà Nội, TP.HCM được ghi nhận tại chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào tỉnh, cũng như qua rà soát của chính quyền địa phương ở khu dân cư. Những trường hợp này được tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung của huyện, sau đó sẽ đưa về các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trước ý kiến cho rằng Quảng Nam cách ly người về từ Hà Nội, TP HCM là không đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai nói trong chỉ thị của Thủ tướng đã nêu cách ly xã hội, theo nguyên tắc cách ly xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh.

"Chúng tôi áp dụng với tinh thần là dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ một số trường hợp đặc biệt", ông Hai giải thích.

Quảng Nam cách ly tập trung hơn 100 người về từ TP.HCM, Hà Nội

Một chốt kiểm tra y tế tại Quảng Nam. Ảnh PLO

Trước đó, theo thông tin trên pháp luật TP.HCM, chính quyền tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân ở các tỉnh, thành có dịch như Hà Nội, TP.HCM "cố gắng ở yên tại chỗ, không về quê lúc này".

Từ ngày 1/4 đến 15/4, trừ trường hợp đến Quảng Nam theo yêu cầu công vụ, những người khác từ nơi có dịch đến tỉnh này sẽ được đưa đi cách ly tập trung; thu phí 50% tiền ăn, 100% chi phí xét nghiệm; tiền ở được miễn phí.

Quảng Nam đang cách ly 579 người ở cơ sở tập trung, 126 người ở các cơ sở y tế và 1.660 người tại nhà.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN