Thứ năm, 28/03/2024 | 13:18
RSS

Quảng Bình: 2 mẹ con bán mỹ phẩm ở chợ Ba Đồn dương tính Covid-19

Thứ sáu, 17/09/2021, 11:21 (GMT+7)

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình sáng 17/9 cho biết, trên địa bàn tỉnh mới ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19 mới, là 2 mẹ con bán mỹ phẩm ở chợ Ba Đồn.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch covid-19 tỉnh Quảng Bình, 2 ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận là bà Tr.T.V.H (SN 1971; nghề nghiệp tiểu thương bán mỹ phẩm) và con gái Ng.T.T.H (SN 1998; nghề nghiệp nội trợ). Cả hai đều trú ở xóm 1, TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Theo điều tra dịch tễ, trong thời gian 14 ngày trở lại đây, người mẹ sinh sống tại nhà và hằng ngày đi bán hàng mỹ phẩm tại chợ Ba Đồn, không di chuyển đến các huyện, thành phố khác. Khoảng 8h ngày 10/9, bà Tr.T.V.H có đến Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) ở Ba Đồn để giao dịch, sau đó ghé lại quầy thuốc tây Hồng Vân (phường Quảng Thọ) để mua thuốc điều trị cảm cúm.

Từ ngày 11-12/9, bà Tr.T.V.H ở nhà không di chuyển đi đâu. Khoảng 7 giờ ngày 13/9, có ghé ăn sáng tại quán cháo Nhung Chất ở đường Văn Cao, phường Ba Đồn; ghé cà phê Hoàng Hôn (cạnh quán cháo) rồi đi chợ Ba Đồn bán hàng.

Từ ngày 13-15/9, tiếp tục đi chợ Ba Đồn bán hàng và có ghé mua dừa tại quán của bà Ng.T.T (Khu phố 1, phường Ba Đồn) và tối về nhà nghỉ ngơi. Lúc 20h30 ngày 15/9, đến nhà người quen ở Khu phố 2, phường Ba Đồn có tiếp xúc với 6 người. 

2 mẹ con bán mỹ phẩm ở chợ Ba Đồn, Quảng Bình dương tính Covid-19

Ảnh minh họa

Về bệnh nhân Ng.T.T.H (con gái bà bà Tr.T.V.H), chị này đang mang thai tuần 30. Trong 14 ngày qua chị này ở nhà cùng chồng. Ngày 7/9, có xuống nhà bác ruột tên Ch. tại phường Quảng Thọ chơi. Tại đây, tiếp xúc 4 người không đeo khẩu trang, lúc 10 giờ cùng ngày đi khám tại Phòng khám Tâm Phúc và có tiếp xúc với một số nhân viên, bệnh nhân tại phòng khám; sau đó trở về nhà.

Từ ngày 8-15/9, bệnh nhân chỉ ở nhà tiếp xúc với các người thân trong gia đình. Khoảng 7 giờ ngày 16/9, cùng chồng đi khám thai định kỳ tại phòng khám đa khoa Tâm Phúc có tiếp xúc với 10 người tại phòng khám.

Khoảng 9h45 ngày 16/9, chị Ng.T.T.H cùng mẹ là bà Tr.T.V.H đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ mắc Covid-19. Sau đó, CDC Quảng Bình xét nghiệm RT-PRC khẳng định 2 trường hợp mẹ con bà Tr.T.V.H đều dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện 2 mẹ con bà Tr.T.V.H. đã được đưa đến Cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh Quảng Bình bằng xe chuyên dụng để cách ly, điều trị. sức khỏe người mẹ ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở; còn trường hợp cô con gái ho nhiều, đau họng nhẹ, không sốt, không mất khứu giác...

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính này, ngành y tế địa phương đã tiến hành truy vết, xác minh những người có liên quan đến các bệnh nhân. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. 

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 6h ngày 16/9 đến 6h sáng 17/9, CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm 36.709 mẫu, phát hiện 29 trường hợp mắc Covid-19 tại hầu hết các khu phong tỏa, khu cách ly.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại