Thứ năm, 20/02/2025 | 12:29
RSS

Quân Nga ồ ạt tiến vào khu vực mới của Ukraine

Thứ năm, 20/02/2025, 12:29 (GMT+7)

Quân đội Nga đã tiến vào vùng Sumy, Đông Bắc Ukraine lần đầu tiên kể từ năm 2022, Tổng thống Nga Putin cho biết.

Chiến trường Ukraine. Ảnh Sputnik

Ông Putin đã nói ngắn gọn về tình hình chiến trường với các phóng viên ở St. Petersburg, một ngày sau khi Mỹ và Nga tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau 3 năm.

Theo ông Putin, vào sáng sớm thứ Tư, những người lính thuộc Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810 đã “vượt qua biên giới giữa Liên bang Nga và Ukraine và tiến vào lãnh thổ của kẻ thù”.

“Quân đội của chúng tôi đang tấn công ở mọi khu vực tiền tuyến”, ông Putin nói thêm, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải video về một tên lửa đạn đạo Iskander tấn công các vị trí pháo binh của Ukraine ở vùng Sumy và lính bộ binh hải quân Nga điều khiển máy bay không người lái kamikaze vào chiến hào của đối phương. Bộ này không báo cáo bất kỳ tiến triển lớn nào trong khu vực trong bản cập nhật hàng ngày vào ngày 19/2.

Tuy nhiên phía Kiev đưa ra một lời giải thích khác về sự kiện này. Andrey Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã "phá hủy" một đơn vị trinh sát đã cố gắng vượt biên giới. Ông phủ nhận "cuộc tấn công quy mô lớn" trong khu vực.

Nga lần đầu tiên xâm nhập vùng Sumy vào những ngày đầu của cuộc xung đột vào tháng 2/2022 và rút lui 2 tháng sau đó. Vào tháng 8/2024, Ukraine đã sử dụng khu vực này để xâm nhập vùng Kursk của Nga và chiếm giữ một số làng biên giới, cũng như thị trấn Sudzha. Tổng thống Zelensky kể từ đó đã nói rằng ông đã có kế hoạch sử dụng một cuộc xâm nhập qua biên giới được quốc tế công nhận của Nga làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Quân đội Nga từ đó đã chiến đấu để dần dần đẩy quân Ukraine ra khỏi Kursk, và Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc giải phóng làng Sverdlikovo vào ngày 19/2. "Chúng tôi đã bắt được nhiều tù binh", một người lính từ nhóm chiến đấu Bắc của Nga nói với RIA Novosti.

Các nhóm do Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu đã thảo luận về các con đường chấm dứt xung đột Ukraine tại Riyadh vào ngày 18/2. Mặc dù không có đột phá nào được ghi nhận, cả hai bên đã nhất trí hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương đã bị chính quyền Biden đình chỉ vào năm 2022.

PV (Theo RT)
Theo Dân Việt