Thứ tư, 24/04/2024 | 19:27
RSS

Quân đội Syria và Hezbollah đồng tâm hiệp lực khiến IS không đường thoát thân

Thứ bảy, 19/08/2017, 12:41 (GMT+7)

Khởi đầu cuộc tấn công, lực lượng hỗn hợp quân đội Syria và Hezbollah giải phóng đồi Shabat Younes cùng các khu vực Harf Wadi al-Dib, Shabat al-Mahbas al-Awla từ lực lượng khủng bố IS.

Ngày 18/8, quân đội Syria và Hezbollah bắt đầu chiến dịch tấn công chờ đợi từ lâu. Họ tung đòn đánh vào chiến tuyến IS trong khu rừng thưa Jarajeer phía tây dãy núi Qalamoun nhằm giải phóng các khu vực Jaroud Jarajeer và Jaroud Qarah gần biên giới Syria - Lebanon.

Đợt tấn công được lực lượng không quân Syria yểm trợ hỏa lực, không kích ác liệt vào chiến tuyến của IS và các vị trí tập trung binh lực. Trong ngày, quân đội Syria và Hezbollah đã chọc thủng hầu hết chiến tuyến phòng ngự của IS trên vùng nông thôn phía tây Qalamoun.

Quân đội Syria, Hezbollah sát cánh xung trận đánh IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Syria, Hezbollah sát cánh xung trận đánh IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Với sức mạnh vượt trội và tinh thần chiến đấu hiện nay, cùng với sự cô lập hầu như hoàn toàn của IS do bị tấn công từ hai phía, quân đội Syria và Hezbollah sẽ nhanh chóng giải phóng tất cả các khu vực phía tây dãy núi Qalamoun.

Trước đây, Hassan Nasrallah - thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hezbollah - đã tuyên bố, lực lượng này đã sẵn sàng tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực biên giới giữa Liban và Syria.

Trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình Al-manar của Hezbollah, thủ lĩnh Nasrallah cho rằng, việc loại bỏ IS khỏi khu vực miền núi Jurud dọc biên giới Liban và Syria là vì lợi ích của cả hai nước.

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah quyết tâm diệt khủng bố IS. Ảnh: AP

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah quyết tâm diệt khủng bố IS. Ảnh: AP

Quân đội Liban sẽ quyết định khi nào khởi động cuộc tấn công IS và phía bên kia, quân đội Syria và Hezbollah cũng đã sẵn sàng. Hezbollah là lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến tại nước này.

Bên cạnh đó, một nguồn tin an ninh Liban cho biết ngày 19/8, quân đội nước này đã thông báo mở một chiến dịch nhằm vào một khu vực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở đường biên giới phía Đông Bắc giáp Syria. 

Nguồn tin cho biết quân đội Liban đang nhắm đến các vị trí của IS gần thị trấn Ras Baalbeck bằng rocket, pháo kích và trực thăng. Đây là khu vực cuối cùng ở vùng biên giới Liban-Syria mà vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của phe nổi dậy. 

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.