Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:05
RSS

Quân đội Syria tiến như vũ bão, phiến quân ở 2 nghìn khu vực đành giơ cờ trắng đầu hàng

Chủ nhật, 06/08/2017, 07:07 (GMT+7)

Theo báo cáo về tình hình chiến sự Syria ngày 5/8 của Bộ Quốc phòng Nga, các tay súng ở nhiều khu vực đã giao nộp vũ khí, kết thúc giao tranh với các lực lượng chính phủ Syria.

"Tổng số khu vực, thị trấn và làng mạc đã ủng hộ thỏa thuận hòa bình với Damascus đã lên tới con số là 2.131", Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết.

Trước đó, theo Nghị định ân xá số 15 của Chính phủ Syria, 11 phiến quân tại thị trấn Qodsiyeh, Damascus từng từ chối thỏa thuận hòa bình đã buông vũ khí đầu hàng và nhận được lệnh ân xá của chính phủ trong khuôn khổ thỏa thuận hòa giải.

Phiến quân tại 2.131 khu vực hạ vũ khí đầu hàng. Ảnh minh họa: AP

Phiến quân tại 2.131 khu vực hạ vũ khí đầu hàng. Ảnh minh họa: AP

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các quan chức chính phủ và các đại diện của các chiến binh ở tỉnh Aleppo, Damascus, Hama, Homs, Quneitra và Damascus để tham gia vào kế hoạch hòa bình. 

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình chiến sự Syria, trang Sputnik News dẫn báo cáo của hãng thông tấn Syria SANA cáo buộc liên quân quốc tế do Mỹ cầm đầu đã giáng đòn không kích bằng bom phốt-pho xuống bệnh viện ở Raqqa. Hãng SANA dẫn lời bà Dina al-Asaad Phó lãnh đạo chi nhánh của "Trăng lưỡi liềm đỏ" ở địa phương này cho biết.

Quân đội Syria dồn dập "tin vui". Ảnh: FNA

"Bệnh viện đã bị trúng hơn 20 quả đạn và bom, mà mục tiêu là máy phát điện, xe cứu thương và một bộ phận bên trong bệnh viện" - bà al-Asaad tuyên bố. Theo hãng thông tấn Syria, bà Dina al-Asaad hiện cũng đang sống ở Raqqa.

Theo bà Dina al-Asaad, trong các tòa nhà bệnh viện không hề có chiến binh khủng bố IS. Đại diện tổ chức "Trăng lưỡi liềm đỏ" lưu ý rằng bệnh viện này phục vụ gần 100.000 người dân trong thành phố.

Clip Quân đội Syria diệt IS, tiến sát pháo đài trung tâm đông Hama

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.