Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:52
RSS

Phú Yên tạm dừng 2 tuyến phố đi bộ đến hết tháng 11

Thứ sáu, 14/10/2022, 06:44 (GMT+7)

Để tránh ảnh hưởng trong mùa mưa bão, UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã thống nhất đóng cửa 2 tuyến phố đi bộ tại đường Lê Trung Kiên, P.1 và Phan Lưu Thanh, P.7. đến hết ngày 30/11


Phố đi bộ Lê Trung Kiên. Ảnh internet.

Tại Hội nghị sơ kết 3 tháng tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ kết hợp quảng bá du lịch TP. Tuy Hòa, ông Cao Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa đã thống nhất đóng cửa 2 tuyến phố đi bộ đến hết ngày 30/11.

Cụ thể, để tránh ảnh hưởng trong mùa mưa bão, 2 tuyến phố đi bộ tại đường Lê Trung Kiên, P.1 và Phan Lưu Thanh, P.7 sẽ dừng hoạt động đến hết ngày 30/11. Dự kiến sẽ ​​mở cửa trở lại vào ngày 1/12/2022.

Trong thời gian tạm dừng, Phố đi bộ Phan Lưu Thanh sẽ chỉ đạo UBND phường 7 quản lý, lập đề án quản lý, khai thác Phố đi bộ Phan Lưu Thanh – Độc Lập; Nơi các gian hàng được rà soát, sắp xếp lại cho phù hợp với thực tế và có kế hoạch thu chi đảm bảo hoạt động trong giai đoạn tới.

Đại lộ đi bộ Lê Trung Kiên dành riêng cho trung tâm văn hóa, thể thao và phát thanh của thành phố. Tui Hua chủ trì, phối hợp với UBND phường 1 của Sở; Xây dựng Đề án quản lý, khai thác quần thể di tích lịch sử Núi Nhạn sau khi bàn giao (trong đó có phố đi bộ Lê Trung Kiên).

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa cũng chỉ đạo Thành đoàn Tuy Hòa trong thời gian tới phải lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động của các loại hình âm nhạc đường phố, trò chơi dân gian tại phố đi bộ; Tăng cường quảng cáo phố đi bộ trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, ngày 2/7, UBND TP. Tuy Hòa tổ chức lễ khai trương thí điểm hai tuyến phố đi bộ nhằm kết hợp quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 2 tuyến phố đi bộ tại đường Lê Trung Kiên, P.1 và Phan Lưu Thanh, P.7 được đầu tư 23 hạng mục gồm: 5 cổng chào; 3 cổng vòm; các mô hình tiểu cảnh: Con Công, Tháp Nhạn, trái tim, cá ngừ đại dương, sứa biển, cua biển... cùng hệ thống đèn LED chiếu sáng, hệ thống cây xanh, 100 lồng đèn đa sắc màu.

Trên hai tuyến phố có 132 gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách gồm các mặt hàng ẩm thực, giải khát, lưu niệm, sản phẩm OCOP, tò he và gian hàng thư pháp… Tại đây còn diễn ra các hoạt động của âm nhạc đường phố, hát bài chòi, nhảy aerobic, dân ca… nhằm tạo điểm vui chơi hấp dẫn, thu hút nhân dân và bạn bè du khách ngoài tỉnh đến với Phú Yên.

Các hoạt động ở đây cũng góp phần giải quyết việc làm thúc đẩy kinh doanh Việc hình thành tuyến phố đi bộ cũng là nỗ lực của địa phương nhằm xây dựng thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện với du khách.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại