Thứ năm, 25/04/2024 | 10:48
RSS

Phú Quốc : Phát hiện 17 ca nghi mắc Covid-19, truy tìm những người tiếp xúc gần

Thứ ba, 21/09/2021, 11:18 (GMT+7)

UBND TP Phú Quốc ra thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc gần với 17 ca nghi mắc Covid-19 ở khu vực thuộc phường An Thới và xã Dương Tơ.

Sự kiện:
Covid-19

Theo tin trên Báo NLĐ, sáng 21/9, ông Võ Thành Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - cho biết trên địa bàn TP vừa phát hiện 10 ca nghi mắc covid-19


Phong tỏa nhiều khu vực ở phường An Thới. Ảnh NLD

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bà H.T.H. (ngụ khu phố 1, phường An Thới) có biểu hiện sốt nhẹ. Khoảng 16 giờ ngày 20/9, bà H. đến Trạm Y tế phường An Thới test thì có kết quả dương tính. Sau đó, chồng bà H. là ông T.V.N cũng đến test nhanh và cho kết quả tương tự. Lực lượng chức năng đã truy vết và lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với vợ chồng bà H. Trong đó, 17 trường hợp làm bốc vác tiếp xúc gần với ông N. thì 9 người dương tính với SARS-CoV-2. 

Những người này và vợ chồng bà H. được xét nghiệm RT-PCR thì 10 người dương tính. Công tác truy vết đã xác định được 44 F1 tiếp xúc gần với các ca nghi Covid-19. Qua test nhanh, thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực F0 sinh sống và lấy 505 mẫu test nhanh trong cộng đồng (mẫu gộp) đối với 1.200 người ở phường An Thới, kết quả âm tính. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết thêm F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn phường An Thới.


Văn bản hỏa tốc của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Ảnh NLD

Theo Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trong sáng nay, cơ quan chức năng TP Phú Quốc đã phong tỏa khu vực F0 sinh sống, lấy 505 mẫu test nhanh trong cộng đồng (mẫu gộp) đối với 1.200 người ở phường An Thới, kết quả âm tính Covid-19. Hiện đang tiếp tục truy vết thêm F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên toàn địa bàn phường An Thới.

Đây là điểm dịch cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại TP Phú Quốc kể từ khi có dịch Covid-19 tới nay. Việc phát hiện điểm dịch lần này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới việc Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang đang dự kiến mở cửa để Phú Quốc đón khách quốc tế trở lại vào tháng 10-2021.

Theo kế hoạch tiêm vắc xin, Phú Quốc dự kiến có 140.466 người trong độ tuổi quy định được tiêm. Hiện đã tiêm mũi 1 cho khoảng 35%, mũi 2 cho khoảng 5% trong số này.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại