Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:45
RSS

Phụ huynh khó gửi con, Hải Phòng cho học sinh đi học từ ngày mai 6/2

Thứ tư, 05/02/2020, 18:55 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng có Văn bản số 206/SGDĐT-VP về việc tổ chức dạy và học tại các đơn vị giáo dục bắt đầu từ ngày 6/2.

Phụ huynh khó gửi con, Hải Phòng cho học sinh đi học từ ngày mai 6/2
Học sinh Hải Phòng bắt đầu đi học từ ngày mai 6/2.

Ngày 5/2, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo từ UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 206/SGDĐT-VP về việc tổ chức dạy và học tại các đơn vị giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, các đơn vị giáo dục tổ chức các hoạt động dạy học chính khóa từ ngày 6/2, nhưng không tổ chức các hoạt động dạy học tăng cường, dạy thêm, học thêm, dạy học có yếu tố nước ngoài, các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tham quan, du lịch đi học tập trải nghiệm tại các khu vui chơi, du lịch, di tích lịch sử…

Riêng đối với giáo dục tiểu học, chỉ tổ chức thực hiện dạy học một buổi/ngày đối với tất cả các khối lớp (bảo đảm thực hiện các tiết học chính khóa theo kế hoạch giáo dục tiểu học được quy định tại chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5-5-2006 của Bộ GD-ĐT), không tổ chức ăn bán trú cho đến khi Sở GD-ĐT có thông báo trở lại.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, tăng cường công tác dọn vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; phối hợp các cơ sở y tế để xử lý và báo cáo ngay các trường hợp giáo viên, học sinh có biểu hiện nghi nhiễm bệnh hoặc trở lại trường từ vùng có dịch bệnh.

Lý giải về việc chỉ cho học sinh nghỉ 3 ngày, trong khi hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 9/2, ông Trà cho biết: Tại địa phương có nhiều khu công nghiệp, học sinh được nghỉ, nhưng phụ huynh vẫn phải đi làm, do đó, không ít gia đình gặp khó khăn trong việc tìm chỗ gửi con. Bên cạnh đó, học sinh cấp THCS, THPT được nghỉ thường ra các quán game, tụ tập chơi bời, khó kiểm soát. Đây cũng là một trong những lý do mà Hải Phòng quyết định cho học sinh quay trở lại học.

Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường làm thật tốt và nhanh công tác vệ sinh trường lớp, yêu cầu 100% học sinh đeo khẩu trang để các em đến trường tiếp tục học.

“Công tác phòng chống dịch là vấn đề cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu, không được chủ quan, các trường phải có người ứng trực. Sở cũng yêu cầu 100% các trường phải dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, cách ly học sinh từ vùng dịch về hoặc có học sinh nước ngoài. Chúng tôi cũng đã tiến hành điều chuyển công tác một hiệu trưởng do chưa thực hiện kịp thời công tác phòng chống dịch corona", ông Trà nói.

Trước đó, ngày 3/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh virus corona tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Dương Kinh, Hải Phòng). Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường không chỉ đạo giáo viên dọn vệ sinh trường, lớp và các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phê bình ban giám hiệu nhà trường lơ là ý thức, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng khẩn trương điều động chuyển công tác đối với hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN