Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:55
RSS

Phóng viên châu Á lo lắng cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan

Thứ ba, 21/12/2021, 08:31 (GMT+7)

Khép lại vòng đấu bảng AFF Cup, nhà báo Gabriel Tan ngợi khen tuyển Indonesia, đồng thời tỏ ra lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu tới với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã thắng đậm Campuchia với tỷ số 4-0 ở lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2020 và xếp dưới Indonesia tại bảng B, qua đó sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết hai của giải đấu.

Về kết quả này, nhà báo Gabriel Tan ngợi khen tuyển Indonesia, đồng thời tỏ ra lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu tới. Cây viết của tờ ESPN bày tỏ: 

"Hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của Việt Nam bị giáng đòn mạnh sau những kết quả diễn ra vào ngày 19/12. Lý do bởi sắp tới, Việt Nam phải chạm mặt Thái Lan, đội dẫn đầu bảng A. Đây là cái tên nắm giữ số lần vô địch nhiều nhất lịch sử AFF Cup".

Đồng quan điểm với nhà báo Gabriel Tan, phóng viên Muhammad Adiyaksa của tờ Bola (Indonesia) cũng đánh giá Việt Nam sắp đối mặt với thử thách cực đại ở AFF Cup 2020.

Cụ thể, phóng viên Muhammad Adiyaksa viết: "Indonesia sẵn sàng thách thức chủ nhà Singapore. Trong khi đó, Việt Nam phải chạm mặt một Thái Lan vô cùng ghê gớm. Ở giai đoạn vòng bảng, Thái Lan đã thể hiện sự hủy diệt. Họ quét sạch tất cả đối thủ.

Hiệu số bàn thắng của Thái Lan cũng vô cùng đáng sợ. Họ ghi được tới 10 bàn thắng và chỉ đúng 1 lần nhận bàn thua".

Phóng viên châu Á lo lắng cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan bán kết 2 AFF Cup

Chia sẻ với giới truyền thông về trận bán kết sắp tới của tuyển Việt Nam, cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh nhận định:

"Rõ ràng không ai nghĩ Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ngay từ bán kết. Gặp Campuchia là đối thủ quá dễ dàng rồi, trong khi Malaysia cũng là đối thủ rất cứng với Indonesia mà không ngờ tỉ số cuối cùng lại như vậy. Chúng ta có lẽ không tính đến trường hợp này.

Tôi nghĩ điều này chắc chắn sẽ gây ra chút ảnh hưởng tâm lý. Có lẽ các cầu thủ Việt Nam vào cuộc mà không nghĩ sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Vì thế khi kết quả như vậy thì tâm lý hoàn toàn thay đổi.

 Điều này khiến ban huấn luyện sẽ phải có biện pháp để hỗ trợ các cầu thủ. Bây giờ đội tuyển Thái Lan giờ không phải như lúc trước nữa. Màn trình diễn của đội bóng này ở AFF Cup 2020 cho thấy họ đang thể hiện một bộ mặt rất khác, nguy hiểm hơn rất nhiều với những cá nhân đột biến tốt trong đội hình".

"Tôi thấy ở AFF Cup lần này Thái Lan có lối đá khó chịu đấy. Họ sở hữu nhiều cá nhân chơi tốt. Giờ Việt Nam gặp Thái Lan cũng tương đối khó khăn. Rõ ràng Thái Lan khó nhằn hơn Singapore rất nhiều. Nhìn trình độ trận Thái Lan gặp Singapore có thể thấy sự khác biệt. Tuy nhiên chúng ta muốn vô địch thì buộc phải vượt qua Thái Lan thôi", cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam nói thêm.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại