Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:40
RSS

Bí thư huyện lên tiếng vụ phóng viên điều tra việc sản xuất hàng Tết kém chất lượng bị hành hung

Thứ tư, 18/01/2017, 15:04 (GMT+7)

“Ngay chiều nay tôi sẽ nghe các bên báo cáo, xem xét lại sự việc, đặc biệt là những hộ kinh doanh sai của Thổ Tang rồi sau đó sẽ có quan điểm để giải quyết chứ không bao che”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Liên quan đến sự việc PV Đời Sống Plus bị bắt giữ, hành hung, đập máy quay khi đang tác nghiệp ở cơ sở sản xuất nước ngọt giá rẻ Tuấn Yến tại thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vào ngày ngày 12/1. Theo đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, PV đã lên Công an huyện Vĩnh Tường để trình báo.

PV bị hành hung ở Vĩnh Tường

PV Đời Sống Plus bị đánh khi tác nghiệp đến trình báo tại cơ quan công an

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Minh Thịnh (Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường) cho biết, quan điểm của huyện là cần phải làm nghiêm sự việc này, bên nào sai bên đó phải chịu trách nhiệm, huyện không bao che cho cái sai.

“Ngay chiều nay tôi sẽ nghe các bên báo cáo, xem xét lại sự việc, đặc biệt là những hộ kinh doanh sai của Thổ Tang, sau đó sẽ có quan điểm để giải quyết chứ không bao che”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thịnh, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng của Thổ Tang như phản ánh, cơ quan chức năng của huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, chiều ngày 12/1, anh Nguyễn Văn Duẩn được lãnh đạo tòa soạn Đời sống Plus phân công đi lấy thông tin viết bài về tình hình sản xuất nước ngọt giá rẻ ở thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Trong quá trình ghi hình để lấy tư liệu viết bài, anh Duẩn bị vợ chồng ông Tuấn, bà Yến (chủ đại lý nước ngọt Tuấn Yến, ở phố Mới, thị trấn Thổ Tang) bắt giữ, đồng thời gọi người đến đấm đá nhiều lần vào vùng bụng và vùng lưng.

Cũng theo anh Duẩn, khi biết những hoạt động sản xuất nước ngọt giá rẻ, không đảm bảo vệ sinh của mình bị ghi hình, ông Tuấn cùng bà Yến đã gọi người không chế, hủy hoại công cụ tác  nghiệp gồm 1 kính camera và 1 camera hình cúc áo.

Không chỉ khi hành hung, đập phá công cụ tác nghiệp, vợ chồng ông Tuấn, bà Yến còn thực hiện giam giữ trái phép với anh Duẩn hơn 2 tiếng đồng hồ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus