Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:09
RSS

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Chủ nhật, 06/11/2016, 19:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, Chủ tịch UBND Hà Nội đã gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu điêu tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 6/11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản hỏa tốc số 6385/UBND-TKBTgiao Giám đốc Công an Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ thông tin phản ánh việc 2 phóng viên bị hành hung trong quá trình tác nghiệp tại khu trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 20-11-2016; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Văn bản hỏa tốc của chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Văn bản hỏa tốc của chủ tịch Nguyễn Đức Chung kí ngày 6/11

Trước đó, vào sáng sớm ngày 6/11, PV Nguyễn Tùng (thuộc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) và phóng viên Phạm Hiển (báo pháp luật Việt Nam) đang tác nghiệp tại lò mổ Minh Hiền (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) Thanh Oai (Hà Nội) thì bị 1 nhóm đối tượng côn đồ hành hung.

Khi thấy PV Nguyễn Tùng có dấu hiệu khó thở thì nhóm người này cùng với công an xã Bích Hòa đưa PV Nguyễn Tùng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, PV Phạm Hiển cùng CTV đã đăng tải loạt bài phản ánh về lò mổ lợn tại cơ sở Minh Hiền hoạt động không đúng quy định, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus