Thứ hai, 22/04/2024 | 14:44
RSS

Mâu thuẫn cá nhân, 2 nam sinh bị truy sát đến cùng

Chủ nhật, 06/11/2016, 07:21 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn từ trước, Hải đã truy sát, đuổi đánh và dùng kéo đâm vào sườn Khánh, dùng tuýp sắt đánh Huy biến dạng khuôn mặt.

Theo Tri thức trực tuyến, chiều ngày 5/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang truy bắt đối tượng Trần Văn Hải (23 tuổi, xã Nghi Thái) để điều tra về hành vi dùng kéo đâm, đánh người gây thương tích.

Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 11 giờ ngày 2/11, khi thấy em Lê Văn Huy (trú tại xã Phúc Thọ) và em Nguyễn Văn Khánh (cùng 17 tuổi, trú tại xã Nghi Thái) đang trên đường đi chơi về, Hải đã lao vào đánh đấm Khánh.

Nạn nhân Khánh đang cấp cứu tại bệnh viện

Nạn nhân Khánh bị Hải dùng kéo đâm vào sườn. Ảnh Tri thức trực tuyến

Được người dân can ngăn, Hải vẫn không chịu dừng lại mà chạy vào tiệm cắt tóc gần đó lấy một cái kéo truy đuổi, đâm 1 nhát vào sườn khiến Khánh gục xuống.

Thấy bạn bị đánh, Huy vào can, tước lấy cây kéo vứt đi thì bị Hải dùng tuýp sắt rượt đuổi, đánh tới tấp vào người, đầu khiến thanh niên này bất tỉnh tại chỗ. Gây án xong, hung thủ lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Khánh bị biến dạng khuôn mặt

Huy bị biến dạng khuôn mặt, vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Tri thức trực tuyến

Khánh và Huy được người dân đưa đi viện cấp cứu.

Sau khi được các y bác sỹ can thiệp, xử lý nhanh việc tràn dịch màng phổi, cháy máu trong, hiện tại Khánh đã qua cơn nguy kịch. Còn toàn bộ khuôn mặt của Huy biến dạng và bị vỡ phía sau hộp sọ, chấn thương não.

Qua tìm hiểu, trước đó 1 tuần, Hải cũng đã từng dùng dao đuổi đánh Khánh vì mâu thuẫn nhỏ. Gia đình Khánh đã báo Công an nhờ can thiệp.

Hiện Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nghi Lộc đang truy bắt Hải, đồng thời vận động gia đình khuyên nhủ Hải ra đầu thú.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus