Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:43
RSS

Phi công người Anh vẫn nhớ mật khẩu điện thoại sau hai tháng hôn mê

Thứ tư, 10/06/2020, 20:25 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, việc phi công người Anh vẫn nhớ mật khẩu các thiết bị cá nhân chứng tỏ trí nhớ bệnh nhân vẫn khá tốt và não không bị ảnh hưởng dù trải qua thời gian hôn mê rất dài.

Sự kiện:
Covid-19


Phi công người Anh trò chuyện với các y bác sĩ BV Chợ Rẫy.

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho biết tình trạng sức khỏe bệnh nhân cải thiện hơn, đặc biệt trí nhớ vẫn rất tốt. Điều này cho thấy não của bệnh nhân không bị ảnh hưởng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Tay có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại. Chân còn yếu chưa chống để nâng người được.

Bệnh nhân đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm, hiện đã giảm sốt. Phổi cải thiện nhiều. Tuy nhiên, sức cơ hô hấp còn yếu, khi bỏ máy thở để tập tự thở, bệnh nhân còn thở nhanh. Anh còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động.

Hôm nay, tình trạng trướng bụng đã giảm. Bệnh nhân ăn qua đường tiêu hóa 1.000 ml súp xay mỗi ngày, cơ thể dung nạp dinh dưỡng tốt. Bệnh nhân tiếp xúc, giao tiếp tốt. Hôm qua, khi lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy vào thăm, anh trò chuyện, vẫy tay chào tạm biệt các bác sĩ.

Anh vẫn đang được dùng kháng sinh, kháng đông, tập vật lý trị liệu ngày hai lần. Bệnh nhân đang bỏ máy tập thở. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Vận động cải thiện nhiều, tay có thể thực hiện được các động tác tinh tế như bấm bàn phím, chân còn yếu.

Phổi đã phục hồi dần, chỉ cần oxy nồng độ thấp, cơ hô hấp còn yếu, đang được tập cai máy thở dần. Bệnh nhân sau thời gian chướng bụng, đã có thể ăn lại qua đường tiêu hoá. Chức năng thận đã phục hồi.
Tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 84 ngày điều trị. Bệnh nhân có được sự phục hồi kinh ngạc ngày hôm nay là do nỗ lực rất lớn của tập thể các y bác sĩ BV Chợ Rẫy, BV Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và các chuyên gia đầu ngành trong cả nước.

Tính đến 6h00 ngày 10/6, số ca nhiễm covid-19 của Việt Nam là 332 trong đó có 192 ca nhiễm được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện có 320 bệnh nhân đã được điều trị khỏi chiếm 96,4%. 

Tính từ 6h ngày 16/4 đến18h  ngày 10/6: 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ca bệnh nhập cảnh gần đây nhất là ca bệnh 322 được Ban Chỉ đạo công bố 18h ngày 8/6 là bệnh nhân nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN