Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:27
RSS

Phát sinh 12 trường hợp liên quan đến người mắc Covid-19 ở Sóc Sơn

Thứ năm, 23/04/2020, 15:13 (GMT+7)

Huyện Sóc Sơn vừa ghi nhận thêm một số trường hợp có liên quan đến ca mắc Covid-19 của huyện Mê Linh.

Phát sinh 12 trường hợp liên quan đến người mắc Covid-19 ở Sóc Sơn
Hàng trăm trường hợp liên quan đến Covid-19 tại huyện Sóc Sơn vẫn đang được cách ly. Ảnh: Kinh tế đô thị.

Kết quả rà soát đến ngày 23/4, dù chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, tuy nhiên, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã có 22 trường hợp có dấu hiệu của bệnh (ho, sốt…). Hiện, vẫn còn 9 trường hợp đang phải tiếp tục theo dõi, giám sát sức khoẻ để phòng dịch; 13 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Hai ngày qua, địa phương không ghi nhận các trường hợp mới có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội. Tuy nhiên, đã phát sinh thêm 12 trường hợp, cụ thể là 1 trường hợp F2 và 11 trường hợp F3, có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 số 243 của huyện Mê Linh. Hiện, các trường hợp này đều đang được khuyến cáo cách ly tại nhà.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, trên báo Kinh tế đô thị, để chủ động phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, địa phương đã ban hành hàng ngàn quyết định cách ly bắt buộc đối với 1.710 trường hợp có liên quan đến người mắc bệnh. Đến nay, đã có 1.355 người kết thúc thời gian cách ly, còn lại 355 trường hợp đang tiếp tục được giám sát sức khoẻ.

Bên cạnh việc tổ chức giám sát, cách ly các trường hợp có liên quan đến người mắc Covid-19, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội tổ chức lấy 1.015 mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, toàn bộ 1.015 mẫu (đạt 100% tổng số mẫu đã lấy) của người dân trên địa bàn đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy - UBND TP Hà Nội, huyện Sóc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hai thực hiện giãn cách xã hội.

Tính đến nay, các lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã xử lý 156 vụ vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước là 70,5 triệu đồng. Trong đó, 123 vụ không đeo khẩu trang khi ra ngoài; 1 vụ không chấp hành nghiêm quy định cách ly; 4 vụ đăng tin sai sự thật về tình hình dịch; 6 vụ vi phạm quy định không tạm dừng đóng cửa kinh doanh tụ tập đông người; 17 vụ ra đường khi không có việc cần thiết; 2 vụ kinh doanh vận chuyển khẩu trang trái phép.

Theo thông báo mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến 6h ngày 23/4 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên trong hơn 1 tháng qua, Việt Nam không có ca bệnh mới trong 7 ngày liên tiếp.

Tổng số ca bệnh đến lúc này vẫn là 268, trong đó 223 ca đã khỏi và 45 ca còn đang điều trị, 11 ca trong đó đã kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-2 lần.

Riêng 3 ca bệnh nặng, sức khỏe cả ba đều đang tốt dần lên. Trong đó bệnh nhân 91 (phi công người Anh) không sốt, thở máy, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

Hiện tại tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 68.081 người. Trong số này, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 369; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.600; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 49.112.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN