Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:38
RSS

Chân dung đối tượng đốt hàng chục mét pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn

Thứ tư, 04/03/2020, 21:00 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt được đối tượng đốt hàng chục mét pháo tại đám cưới và đang truy bắt các đối tượng liên quan khác.

Tạm giữ đối tượng đốt hàng chục mét pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn

Trần Văn Khang tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Chiều 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cho biết trên Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ liên quan đến vụ đốt pháo trong đám cưới diễn ra tại địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn), đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã làm rõ vai trò của một số đối tượng trong vụ đốt pháo ăn mừng đám cưới.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Trần Văn Khang, người trực tiếp đốt pháo trong đám cưới này. Ngoài ra, công an Sóc Sơn đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, truy bắt thêm một nghi phạm khác ở Lào Cai để điều tra về nguồn gốc số pháo và trách nhiệm của những người liên quan. Bước đầu chưa xác định chủ nhà tổ chức đám cưới có liên quan đến vụ việc.

Trước đó như NLĐ đưa tin, ngày 3/3, mạng xã hội đăng tải hình ảnh, clip một đám cưới ở xã Phù Lỗ, Sóc Sơn rải băng pháo dài hàng chục mét thành nhiều dãy trước cửa nhà, treo pháo dọc 2 bên lối đi vào nhà để đốt mừng đám cưới.

Sau khi châm lửa, tiếng pháo nổ liên thanh kèm khói bay lên trắng xóa, xác pháo đỏ vương vãi cả một đoạn vỉa hè quốc lộ. Ngay sau khi đăng tải, vụ việc đã nhận được sự chú ý của dư luận.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã cử cán bộ xuống hiện trường làm việc, lập biên bản. Đơn vị cũng đã triệu tập một số người để điều tra, làm rõ vụ đốt số lượng lớn pháo trong đám cưới nói trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN