Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:03
RSS

Phát hiện thi thể chỉ còn xương và tóc trong bao nilon tại khu du lịch bỏ hoang

Thứ tư, 05/04/2017, 06:30 (GMT+7)

Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể nghi là nữ giới đã phân hủy gần hết, chỉ còn xương và tóc là một khu du lịch bị bỏ hoang từ lâu.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể bọc trong bao nilon tại khu du lịch Làng Tre, ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

Xác chết trong bao nilon này được người dân phát hiện lúc 17h30 ngày 4/4. Theo ghi nhận ban đầu, thi thể nhiều khả năng là nữ, đã phân hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn răng, tóc và xương.

phát hiện thi thể 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể trong khu du lịch bỏ hoang. Ảnh NLĐO

Địa điểm phát hiện thi thể này là khu du lịch đã bỏ hoang từ lâu, ít người qua lại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Mỹ Xuân, Công an huyện Tân Thành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt phong tỏa hiện trường.

Cơ quan chức năng không ngoại trừ đây là một vụ án mạng. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được làm rõ.

Đáng nói, thời gian qua đã không ít lần người dân phát hiện thi thể, từ đó giúp lực lượng chức năng phá án. Mới đây nhất là vụ giết người ở Hải Dương rồi cho thi thể nạn nhân vào bao tải thả trôi sông phi tang.

Cụ thể vào khoảng 11h ngày 28/3, người dân phát hiện xác chết một người đàn ông trong bao tải, trôi trên sông Thái Bình (đoạn qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Theo ghi nhận của cảnh sát, thi thể trong bao tải bị trói 2 tay ra phía sau, 2 chân cũng bị trói, trán có vết trầy xước.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Tân (40 tuổi, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà). Được biết anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20/3 rồi mất tích sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày mà không có kết quả.

phát hiện thi thể 2

Duy cho biết bị ám ảnh đến mất ngủ kể từ khi gây ra vụ giết người ở Hải Dương. Ảnh Dân Việt

Sau khi vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tìm ra 2 nghi can gây ra vụ giết người ở Thanh Hà Hải Dương là Nguyễn Thị Mến (50 tuổi) và con trai là Mạc Văn Duy (22 tuổi). Hai đối tượng khai, ngày 19/3, anh Tân đánh lô đề tại nhà bà Mến và trúng số tiền 120 triệu đồng.

Do không có tiền trả, Duy bàn với mẹ sát hại anh Tân để quỵt nợ. Ngày 203, anh Tân tới lấy tiền thì bị Duy dùng khăn tang siết cổ chết, trói tay chân rồi cho thi thể vào bao tải và cùng bà Mến mang đi phi tang.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus