Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:23
RSS

Phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg ở mỏ khai thác đá

Thứ sáu, 21/08/2020, 15:06 (GMT+7)

Trong lúc khai thác tại mỏ đá, nhóm công nhân phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg nằm sâu dưới lòng đất.

Sự kiện:
Quảng Bình

Phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg ở mỏ khai thác đá

Quả bom nặng hơn 200kg. Ảnh: VNE

Ngày 21/8, Đội rà phá bom mìn lưu động số 1 (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) cho tờ SGGP biết, đã xử lý an toàn quả bom nặng hơn 200 kg tại khu vực mỏ đá thôn Lương Lễ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 20/8, nhóm công nhân ở mỏ đá Lương Lễ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) phát hiện quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất trong lúc khai thác.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực này và triển khai các biện pháp xử lý, di chuyển quả bom. Qua điều tra xem xét, lực lượng chức năng xác định quả bom này thuộc loại 500- GPLD MK82 do Mỹ sản xuất với trọng lượng 227 kg, đường kính rộng 274mm, dài 1,54m.

Đồng thời, Đội rà phá bom mìn lưu động số một tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) cũng có mặt phong tỏa khu vực và đào bới, di chuyển quả bom lên khỏi mặt đất. Do địa hình khó khăn, đội rà phá mất hai tiếng để tiếp cận, đánh giá tình trạng và di chuyển quả bom về địa điểm hủy nổ.

Thông tin trên VNE, chủ mỏ đá cho hay đây là lần thứ hai phát hiện bom ở khu mỏ này. Quả bom nằm cách mặt đất khoảng 20 m, phát lộ sau quá trình dài khai thác đất đá. Trước khi thi công, chủ mỏ hợp đồng với một đơn vị dò tìm bom mìn, nhưng chỉ phát hiện được vật liệu nổ ở độ sâu vài mét.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN