Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:32
RSS

Phát hiện 35kg thịt gà ôi thiu đưa vào bếp ăn trường tiểu học, hiệu trưởng 'im bặt'

Thứ sáu, 05/04/2019, 11:20 (GMT+7)

35kg thịt gà đông lạnh có mùi ôi thiu nồng nặc được đưa vào bếp ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo phiếu nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra thực phẩm trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 3/4, 35 kg thịt gà đông lạnh để lâu, có mùi ôi thiu, nồng nặc được đem đến cung cấp cho bếp ăn bán trú tại trường. Phiếu nhận xét có chữ ký của cả đại diện đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà trường và phụ huynh học sinh. 

Được biết, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường Tiểu học Chu Văn An là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt. Ông Hoàng Nhật Minh đại diện phụ huynh của trường, người trực tiếp kiểm tra thực phẩm cho VTC News biết: “Để đảm bảo chặt chẽ hơn an toàn thực phẩm cho các con. Từ ngày 20/3, chúng tôi thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm vào lúc 6h sáng.

Đầu tiên, chúng tôi theo dõi cân đủ khối lượng, sau đó kiểm tra bằng mắt rau củ có vấn đề gì không. Đối với thực phẩm tươi sống thì xem có mùi lạ không. Đến ngày 3/4 khi kiểm tra thì thấy thịt gà nhập vào là gà đông lạnh, có mùi ôi thiu”.

Hà Nội: 35kg thịt gà đông lạnh mùi ôi thiu nồng nặc đưa vào bếp ăn bán trú
Biên bản sự việc được ghi nhận. Ảnh: Infonet

Trong ngày 4-5/4, PV Infonet nhiều lần liên hệ làm việc với cô Lê Thị Thêu - Hiệu trưởng nhà trường qua điện thoại để đặt lịch làm việc về những thông tin xung quanh sự việc này nhưng tuyệt nhiên không nhận đươc câu trả lời.

PV cũng đã tìm đến tận Tiểu học Chu Văn An có địa chỉ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nhưng bảo vệ đã ngăn can không cho PV vào với lí do phải được sư chấp thuận của hiệu trưởng dù PV có đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho buổi làm việc.

Sáng 5/4, PV cũng đã liên hệ với bà Phạm Đàm Thục Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai qua điện thoại nhưng vị này cũng không nghe máy. PV Infonet tiếp tục liên hệ với ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thì được biết: “Các thông tin liên quan đến sự việc này do UBND quận Hoàng Mai trực tiếp xử lý vì đó là đơn vị được phân cấp.

Sau khi thông tin "thịt bẩn" gây xôn xao, rất nhiều phụ huynh có con em học ở đây đã bày tỏ sự lo lắng và mong muốn nhà trường sớm đưa ra thông tin chính thức. Tuy nhiên, đến thời điểm này mọi thứ vẫn im ắng một cách khó hiểu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN