Thứ ba, 16/04/2024 | 13:27
RSS

Phát hiện 2 mẹ con nằm bên vệ đường, nghi bị chuốc thuốc mê

Thứ sáu, 08/01/2021, 09:58 (GMT+7)

2 mẹ con được người dân phát hiện nằm bên vệ đường trong tình trạng hoảng loạn, có biểu hiện nôn mửa, nghi bị chuốc thuốc mê.

Ngày 8/1, báo PNVN dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này hiện đang theo dõi, điều trị cho 2 bệnh nhân được người dân đưa vào viện trước đó do nghi bị chuốc thuốc mê.

Cụ thể, hai bệnh nhân này là chị Nguyễn Thị S. (SN 1973, trú tại thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) cùng con gái là Trần Thị B. (SN 2002). Thông tin ban đầu đươc biết, sáng ngày 7/1, hai mẹ con chị S. đi vào TP.Vinh để khám bệnh.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h cùng ngày 7/1, hai mẹ con chị S. được người dân phát hiện nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Hưng Dũng, TP.Vinh (gần khu vực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) trong tình trạng hoảng loạn, có biểu hiện nôn mửa, nghi bị chuốc thuốc mê.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa 2 mẹ con chị S. đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Tại đây, các y - bác sĩ đã thực hiện các biện pháp sơ cứu. sức khỏe hai mẹ con chị S. đã ổn định nhưng tinh thần vẫn có dấu hiệu hoảng sợ nên đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Nguồn tin trên Báo Nghệ An được biết, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã nhanh chóng trình báo sự việc cơ quan công an phường Hưng Dũng để điều tra vụ việc.

Nhận thông tin, công an phường Hưng Dũng đã có mặt tại bệnh viện để xác minh làm rõ thông tin, đồng thời trình báo sự việc lên Công an TP Vinh. Sự việc hiện đang được Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh xác minh, làm rõ.

Hai mẹ con nằm hoảng loạn bên vệ đường, nghi bị chuốc thuốc mê

Hai mẹ con chị S được người dân phát hiện nằm bên vệ đường trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị chuốc thuốc mê. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, tại Cần Thơ cũng đã xảy ra vụ việc gây mê cướp tài sản trên xe khách. Theo thông tin ban đầu ngày 25/9/2020, trên xe khách tuyến Cà Mau – Bến Tre, đối tượng Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ quận Bình thủy, TP. Cần Thơ) làm quen với một phụ nữ (60 tuổi) và mời người này uống lon nước pha sẵn thuốc mê. Khi nạn nhân mê man, Hòa lấy một sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 5 chỉ.

Tuy nhiên, sau đó sự việc bị nhà xe phát hiện nên đã đóng cửa không cho Hòa xuống xe và chở thẳng đến cơ quan Công an để trình báo vụ việc. Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận do không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định sử dụng thuốc gây mê pha vào nước uống để lấy tài sản của khách trên  các chuyến xe khách liên tỉnh.

Bằng thủ đoạn, Hòa mua vé xe khách giường nằm  trên các tuyến liên tỉnh, sau  đó quan sát các nạn nhân trên xe  có đeo nhiều nữ trang rồi tìm cách tiếp cận làm quen. Sau khi xe khách ghé các điểm dừng chân Hòa mua các lon nước yến rồi lấy thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn hòa tan vào. Khi lên xe hòa tiếp cận nạn nhân và mời uống nước yến đã chuẩn bị sẵn. Khi thấy nạn nhân bị mê Hòa tìm cách lột toàn bộ nữ trang nạn nhân đeo trên người rồi xuống xe để tẩu thoát.

Đối với trường hợp vừa bị phát hiện Hòa khai nhận, sau khi mời nạn nhân uống lon nước yến thì nạn nhân mê man, Hòa liền lấy sợi dây chuyền nạn nhân đeo trên cổ thì bị nhà xe phát hiện. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại