Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:35
RSS

Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với Karik cùng ‘thấu hiểu đàn ông’

Chủ nhật, 10/01/2021, 21:47 (GMT+7)

Mới đây, trên trang cá nhân của Rapper Karik xuất hiện khá nhiều hình ảnh về ca khúc “Đàn ông không nói”. Đây là một sự kết hợp thú vị giữa anh và ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, trong đó, chia sẻ những nỗi vất vả của cánh đàn ông mưu sinh vì kinh tế.


Karik và Phan Mạnh Quỳnh.

Sự kết hợp này đã tạo cho khán giả không ít tò mò bởi, từ trước đến nay, Phan Mạnh Quỳnh nổi bật với các sáng tác xoáy sâu vào tâm tư, cảm xúc và kể lại bằng các ca từ rất đời. Ngược lại, Karik sở hữu cá tính âm nhạc mạnh hơn, nghiêng nhiều về sự bộc lộ nội tâm hơn là chất tự sự. Do đó, nhiều khán giả đặt câu hỏi cho sự kết hợp của hai màu sắc khác nhau.

Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ: ''Tôi không có nhiều dịp hợp tác với rapper. Nên làm việc cùng Karik lần này khiến tôi khá lo lắng. Thế nhưng, chúng tôi có những cách nhìn tương đối giống nhau về âm nhạc, cách sử dụng chất liệu cuộc sống vào sáng tác của mình. Tôi chọn những câu chuyện sâu lắng, Karik mang đến một năng lượng bùng nổ khiến bài hát trở nên thú vị'.

Phan Mạnh Quỳnh sớm được biết đến với nhiều ca khúc hit như Người yêu cũ (Khởi My), Nơi ấy con tìm về (Hồ Quang Hiếu), Mình từng yêu nhau (Miu Lê), Bước qua thế giới (Ưng Hoàng Phúc),... Dù vậy anh vẫn chưa thực sự gây được tiếng vang.

Khi ca khúc "Vợ người ta" ra đời, Phan Mạnh Quỳnh đã tạo một cú hích trong sự nghiệp, bài hát đã thu về hơn 100 triệu lượt xem trên kênh YouTube và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015, theo thống kê của Google.

Năm 2018, Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với nữ ca sĩ Bùi Lan Hương cho ra đời bản hit được xem là bài hát cột mốc trong phát triển sự nghiệp của cả Quỳnh và Hương. Bài hát cũng được sử dụng là một trong hai ca khúc chủ đề của bộ phim "Người bất tử" bên cạnh bài Hồi ức cũng của Quỳnh sáng tác và thể hiện.

Năm 2019, anh xuất hiện là ca sĩ chính bên cạnh Bùi Lan Hương (khách mời) trong chương trình live concert streaming Music Home số 3. Năm 2019, bài hát Có chàng trai viết lên cây do anh sáng tác và biểu diễn trong vòng chung kết cuộc thi Sing My Song (Việt Nam) được đạo diễn Victor Vũ chọn làm nhạc phim cho bộ phim Mắt biếc (phim) được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Anh cũng sáng tác 3 ca khúc khác trong bộ phim: Từ đó, Tôi chỉ muốn nói và Hà Lan. Các bài hát của anh trong phim đều gây tiếng vang và có lượt truy cập nghe rất lớn.

Trong khi đó, Karik là một trong số những rapper đầu tiên thoát ra khỏi phạm vi của underground và bước chân vào showbiz, bởi vậy anh đã từng phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ các rapper không cùng quan điểm, anh bị coi là kẻ đã phản bội lại các anh em trong giới.

Sự tranh luận về ranh giới giữa âm nhạc underground và showbiz của các rapper ngày một căng thẳng và cuối cùng, vào năm 2013, nó đã trực tiếp dẫn đến trận beef lớn nhất tính đến thời điểm ấy hay còn được gọi là "Đại chiến Bắc Nam 2013".

Rapper Rhymastic là một trong những người đã bênh vực Karik lúc đó, tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, anh thừa nhận cách mà Karik đã lấn sân sang showbiz không cùng con đường với anh, thậm chí khi mới gặp lại nhau tại chương trình Rap Việt, anh còn cảm thấy xa cách với Karik.

Karik là một trong những rapper đầu tiên thành công cũng như đã thay đổi thành kiến về nhạc rap tại Việt Nam.

HÀ ANH
Theo Đại Đoàn Kết