Thứ tư, 17/04/2024 | 02:34
RSS

Phạm tội tày đình bên Mỹ, về Việt Nam lý lịch của Minh Béo vẫn “trắng bóc”

Thứ năm, 22/12/2016, 11:05 (GMT+7)

Minh Béo vừa mãn hạn tù ở Mỹ và đã trở về Việt Nam. Tuy phạm tội ấu dâm bên Mỹ nhưng khi về Việt Nam, lý lịch của danh hài vẫn “sạch không tì vết”.

Mới đây, Minh Béo (nghệ danh của diễn viên hài Hồng Quang Minh) đã trở về Việt Nam sau 9 tháng ngồi tù vì tội ấu dâm ở Mỹ Nhiều người đặt câu hỏi, sau khi phạm tội ở Mỹ, liệu danh hài có bị xử lý hay hạn chế quyền công dân gì ở Việt Nam hay không? Thiếu tướng Trần Thế Quân (Bộ Công an) đã trả lời về vấn đề này.

Nghệ sĩ hài Minh Béo 1

Nghệ sĩ Minh Béo đã về nước sau 9 tháng ngồi tù bên Mỹ. Ảnh FBNV

Trao đổi với báo Người Lao Động, Thiếu tướng Trần Thế Quân cho biết Minh Béo phạm tội trên lãnh thổ Mỹ và đã chấp hành án phạt theo luật pháp nước này. Khi trở về nước, Minh Béo vẫn sẽ là một công dân bình thường với lý lịch “sạch”, không có vết tích gì về việc từng phạm tội hình sự ở Mỹ.

Cũng theo lời Thiếu tướng Quân, Minh Béo cũng sẽ không bị hạn chế bất kỳ quyền công dân nào hay nói một cách khác là anh vẫn sở hữu một lý lịch bình thường ở Việt Nam. Lý do là bởi Việt Nam chưa ký hiệp định nào về tương trợ tư pháp với Mỹ. Trường hợp nếu đã ký thì dĩ nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.

Thiếu tướng Trần Thế Quân cho biết thêm, khác với luật pháp Mỹ, luật Việt Nam không áp dụng việc truy cứu trách nhiệm với người chỉ mới có ý định phạm pháp hình sự. Tuy nhiên, một số trường hợp phạm tội nhưng chưa hoàn thành, chưa đạt vẫn bị xử rất nặng ở Việt Nam.

Nghệ sĩ hài Minh Béo 2

Minh Béo vẫn sở hữu một lý lịch “sạch” ở Việt Nam dù phạm tội tại Mỹ. Ảnh Internet

Ngoài ra, Thiếu tướng Quân cho biết thêm tội ấu dâm, ô dâm của Minh Béo ở Mỹ được gọi là hành vi hiếp dâm ở Việt Nam, trường hợp có quan hệ với trẻ dưới 13 tuổi sẽ có thể bị tử hình.

Trước đó vào sáng 21/12, Minh Béo đã trở về Việt Nam sau 9 tháng tù giam ở Mỹ với 3 tội danh: Gặp gỡ và có ý định dâm ô trẻ vị thành niên, âm mưu dâm ô trẻ dưới 14 tuổi và có quan hệ đường miệng với trẻ em. Do đó, không ít người cho rằng danh hài sẽ trốn tránh công chúng và truyền thông khi về nước.

Tuy nhiên, nghệ sĩ tỏ ra khá thoải mái sau 9 tháng ngồi tù ở nước bạn. Anh cũng không quên cập nhật tình hình mới nhất của bản thân và gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm trên trang Facebook cá nhân. Dù vậy, một số khán giả vẫn chỉ trích vì danh hài chỉ “cảm ơn” mà không hề “xin lỗi”.

Nghệ sĩ hài Minh Béo 3

Ông Kiên - anh trai Minh Béo chia sẻ về tình hình của em trai. Ảnh Trí Thức Trẻ

Chia sẻ với báo Trí Thức Trẻ về tình hình của Minh Béo, ông Hồng Phước Kiên – anh trai của danh hài – cho hay hiện em trai trông gầy và già đi ít nhiều nhưng sức khỏe vẫn tốt, tinh thần đã ổn định. Về vấn đề liệu Minh Béo có sớm trở lại showbiz hay không, ông Kiên cho biết điều này phụ thuộc vào quyết định của em trai mình, gia đình cũng chưa biết rõ.

Hiện các thông tin về Minh Béo đang rất được khán giả quan tâm. Dù tỏ ra thoải mái trên trang cá nhân song hiện truyền thông vẫn chưa thể tiếp xúc trực tiếp với danh hài. Căn nhà của anh ở quận 10 (TP.HCM) vẫn khóa kín các tầng trên, trừ tầng 1 mở cửa hàng photocopy thì vẫn hoạt động bình thường.

Khi được hỏi, nhân viên của cửa hàng photocopy từ chối trả lời câu hỏi rằng danh hài đã về nhà hay chưa. Đến chiều muộn ngày 21/12, sân khấu Sao của Minh Béo cũng vẫn đóng cửa, nhân viên làm việc ở đây lại tiết lộ rằng hiện danh hài đang nghỉ ngơi tại nhà và chưa trở lại với công việc, báo Dân Việt đưa tin.

Nghệ sĩ hài Minh Béo 4

Căn nhà của Minh Béo vẫn đóng cửa im lìm các tầng trên. Ảnh Dân Việt

Trong khi đó, hàng xóm xung quanh cũng bàn tán, tụ tập quanh nhà Minh Béo sau khi biết được thông tin về anh trên báo chí.Tuy nhiên, hàng xóm của Minh Béo khẳng định từ lúc hay tin anh về nước đến giờ, họ vẫn chưa thấy danh hài xuất hiện.

Để giải đáp thắc mắc của mọi người, ông Hồng Phước Kiên cho hay hiện em trai ông đang đi công việc nên không có mặt ở nhà. Các thành viên trong gia đình Minh Béo cũng đang vắng nhà nên không có ai để tiếp chuyện mọi người.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus