Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:03
RSS

Phạm Mạnh Hùng và nhiều cầu thủ chia tay CLB Hải Phòng

Thứ sáu, 24/09/2021, 18:55 (GMT+7)

Sau nhiều đồn đoán, mới đây trung vệ Mạnh Hùng chính thức lên tiếng xác nhận tương lai của mình.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng xác nhận anh sẽ chia tay với CLB Hải Phòng khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30/9 tới.

“Tôi sẽ phải nói lời chia tay CLB Hải Phòng vào cuối tháng này. Hợp đồng của tôi và đội bóng chủ quản sẽ kết thúc vào ngày 30/9. Không chỉ tôi, một số cầu thủ khác cũng sẽ không còn chơi cho đội bóng ở mùa giải năm sau”, trung vệ Phạm Mạnh Hùng xác nhận với Zing về tương lai của mình.

Mạnh Hùng chuyển đến chơi cho CLB Hải Phòng từ đội Đà Nẵng hồi đầu mùa giải 2020. Anh thi đấu 16 trong 18 trận ở V.League 2020 cho đội chủ sân Lạch Tray. Mùa này, trung vệ sinh năm 1993 đá đủ 12 trận cho CLB trước khi V.League bị hủy.

Được HLV Phạm Anh Tuấn tín nhiệm trao tấm băng đội trưởng, Mạnh Hùng thi đấu cần mẫn và thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên sân của một trung vệ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh.

Phạm Mạnh Hùng và nhiều cầu thủ chia tay CLB Hải Phòng
Phạm Mạnh Hùng và nhiều cầu thủ chia tay CLB Hải Phòng sau khi hết hợp đồng

Phạm Mạnh Hùng tiết lộ thêm: “Tôi không phủ nhận việc mình muốn ổn định và lập nghiệp ở thành phố Hải Phòng. Nhưng do quá trình đàm phán hợp đồng không như ý, tôi và đội bóng chủ quản không thể đạt được thỏa thuận cho hợp đồng mới. Đây là điều rất bình thường trong bóng đá Tôi muốn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ tôi và đội bóng trong những năm qua”.

Ngoài trung vệ Phạm Mạnh Hùng, CLB Hải Phòng cũng đã chia tay 3 cầu thủ Việt kiều là Andrey Nguyễn Hùng Anh, Adriano Schmidt và Martin Lo. Trong số này, Hùng Anh được cho là sẽ gia nhập đội hạng Nhất Phú Thọ, Martin Lo và Adriano Schmidt vẫn chưa công khai điểm đến tiếp theo của mình.

Trong một diễn biến khác, tiền đạo Andre Fagan mới đây cũng đã thông báo trên trang cá nhân về việc chia tay CLB Hải Phòng. Anh hiện đã trở về quê nhà Jamaica và bỏ ngỏ khả năng quay lại Việt Nam.

Lúc này, bộ đôi ngoại binh là Mpande và Jermie Lynch vẫn bỏ ngỏ khả năng gắn bó với đội bóng và đang nhận được sự chèo kéo của nhiều CLB có tiếng tại V.League.

Trước đó, đội bóng đất Cảng đã mượn tới 7 cầu thủ của HAGL trong giai đoạn 2 của V.League 2021, gồm 3 gương mặt đã thành danh là Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và Trần Hữu Đông Triều, cùng 4 tài năng trẻ thuộc lứa 3 Học viện HAGL JMG.

Hiện cũng có nguồn tin cho rằng, Hải Phòng FC đang đàm phán với HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt đội bóng này ở mùa giải 2022 thay thế cho ông Phạm Anh Tuấn, người đã liên tiếp không hoàn thành chỉ tiêu ở 2 mùa giải vừa qua.

Phạm Mạnh Hùng là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Anh trình làng V.League vào mùa giải 2013 và để lại ấn tượng nhờ sự mạnh mẽ, quyết liệt trong khâu phòng ngự. Khác biệt của Mạnh Hùng đến từ cái chân trái khéo léo và khả năng đá phạt đặc biệt.

Tại vòng loại U23 châu Á năm 2016, Phạm Mạnh Hùng được xếp chơi ở vị trí hậu vệ trái. Trong trận đấu với U23 Malaysia, anh thực hiện 2 quả đá phạt đẹp mắt nhưng đều đưa bóng đi trúng xà ngang. Kể từ đây, cầu thủ sinh tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có thêm biệt danh Hùng “Xà ngang”.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại