Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:11
RSS

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa từ bỏ Kiatisak

Thứ sáu, 24/09/2021, 07:51 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan khẳng định HLV Kiatisak là cái tên thích hợp nhất ở thời điểm hiện tại dẫn dắt tuyển Thái Lan, dù chiến lược gia này dẫn dắt CLB HAGL của bầu Đức.

Sau khi sa thải HLV Nishino vì thành tích không tốt ở vòng loại World Cup 2022 Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn đang tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội tuyển xứ chùa Vàng để chinh phục giải AFF Cup cuối năm nay.

Mới đây, tờ SMM Sport đã tiết lộ rằng có 16 cái tên đang nằm trong danh sách cuối cùng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và trong tháng này sẽ chính thức công bố tân huấn luyện viên trưởng.

Đáng chú ý, tờ báo này khẳng định HLV Kiatisak là cái tên thích hợp nhất ở thời điểm hiện tại dù ông đang dẫn dắt CLB HAGL của bầu Đức: "Đầu tiên là Zico Kiatisak Senamuang, cựu HLV ĐTQG Thái Lan. Điều quan trọng nhất giúp Kiatisak chiếm ưu thế là đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển của chúng ta cùng với đó là giành được nhiều thành công.

Bên cạnh đó, Kiatisak cũng có quan hệ rất tốt với Madam Pang và đây cũng là cái tên đầu tiên mà nhà quản lý của ĐTQG Thái Lan nghĩ đến".

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa từ bỏ Kiatisak
HLV Kiatisak lọt Top ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan

Bầu Đức khẳng định rằng sẵn sàng để Kiatisak dẫn dắt ĐTQG Thái Lan nếu Liên đoàn bóng đá nước này thiện chí và V.League không thể diễn ra. Tuy nhiên, Zico Thái Lan vẫn còn hợp đồng với HAGL nên chắc chắn không có chuyện trở về  tái hợp với tuyển quốc gia Thái Lan như báo chí nước này kỳ vọng.

Theo một số nguồn tin, HLV Kiatisak đang lên kế hoạch trở lại Việt Nam vào tháng 11/2021, 3 tháng trước thời điểm mùa giải mới khởi tranh.

Thông tin này gián tiếp khẳng định nhà cầm quân có biệt danh Zico Thái chắc chắn sẽ không trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan như tin đồn.

Trong hai tuần đầu tháng 9, HLV Kiatisak và ban lãnh đạo HAGL đã có hai cuộc họp trực tuyến quan trọng.

Nội dung xoay quanh việc làm thế nào để đội bóng phố Núi có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mà nhiều khả năng họ sẽ tham dự cả đấu trường châu Á. HLV Kiatisak đã có những đóng góp không chỉ về chuyên môn mà còn đưa ra định hướng về cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng hay vận động tài trợ.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đưa ra là không công nhận các danh hiệu tập thể, cá nhân theo điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, giải hạng nhất quốc gia cũng như cúp Quốc gia 2021.

Như vậy, CLB HAGL đã chính thức để "tuột" chức vô địch V.League 2021 trong sự tiếc nuối lớn. Sau 12 vòng đấu, đội bóng phố Núi dẫn đầu BXH với 29 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Viettel 3 điểm và xứng đáng vô địch trong lòng người hâm mộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại