Thứ ba, 19/03/2024 | 00:05
RSS

Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay lên tới 64.000 tỷ đồng

Thứ năm, 28/05/2020, 20:37 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “nổ hũ”.

Ngày 28/5, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô cực lớn xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, bắt giữ 16 người để điều điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong số này, có Trương Ngọc Tú (37 tuổi, ngụ P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), được xác định là một trong những đối tượng điều hành cao cấp của đường dây nêu trên.

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2018, tổ chức cho các con bạc "sát phạt" nhau trên mạng Internet qua các trò tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...Theo đó, người chơi sẽ nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. 

Hà Nội phá đường dây đánh bạc 'khủng' nhất từ trước tới nay trị giá 64.000 tỷ đồng

Hà Nội phá đường dây đánh bạc 'khủng' nhất từ trước tới nay trị giá 64.000 tỷ đồng
Khám xét trụ sở của đường dây. Ảnh: Tuổi Trẻ & PLO

Để thu hút người chơi, Tú cùng đồng phạm đã tổ chức nhiều đại lý, tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc tải các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Người chơi nạp và rút tiền thông qua đại lý và thu tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, họ lập nhóm chát trên zalo để trao đổi thông tin liên lạc. Sau quá trình trinh sát, PC02 cùng các lực lượng đã phối hợp đồng loạt kiểm tra các địa điểm tổ chức đánh bạc, thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại...

Theo công an, đây là đường dây cờ bạc có quy mô đặc biệt lớn, với hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc. Đường dây này gồm 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Từ năm 2018 tới nay, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch qua hệ thống game nói trên lên tới 64.000 tỉ đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN