Thứ năm, 25/04/2024 | 23:11
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: ‘Tuyển Việt Nam chưa nhận được sự công bằng từ trọng tài’

Thứ tư, 13/10/2021, 10:14 (GMT+7)

"Dưới góc độ cá nhân, tôi cảm thấy trọng tài có phần nặng tay trong quyết định thổi penalty. Cảm giác như đội tuyển Việt Nam chưa nhận được sự công bằng từ trọng tài và tổ VAR ở vòng loại này", ông Vũ Mạnh Hải nhận xét.

Ở trận gặp Oman, HLV Park Hang Seo thực hiện một loạt thay đổi. Văn Toản bắt chính thay Tấn Trường, Công Phượng thay thế Văn Đức, Tấn Tài thay thế Văn Thanh, trong khi Tuấn Anh nhường chỗ cho Đức Huy.

Chúng ta thi đấu không quá lép vế đối thủ nhưng vẫn phải nhận trận thua 1-3 dù có bàn thắng mở tỷ số do công của Tiến Linh. Đánh giá về đội tuyển Oman, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra nhận xét trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Ở trận này, Oman đã chơi đầy thực dụng. Ví dụ như bài đá phạt góc của họ khá đặc biệt, dùng số đông cầu thủ để lấn át các hậu vệ Việt Nam, có những động tác xô đẩy, ngăn cản chúng ta bật nhảy phá bóng. Họ vừa tận dụng lợi thế cao lớn, sức mạnh cũng như sự ưu ái của trọng tài.

Đồng thời cũng phải thấy rằng Oman có tốc độ, sự dẻo dai và bền bỉ hơn tuyển Việt Nam nhiều. Chúng ta đá rất vất vả nhưng không theo được họ. Trong những pha đua tốc độ ta thường bị hụt hơi, rồi tranh chấp bóng bổng cũng bị thua thiệt. Đó là vấn đề về khoảng cách và cần nhiều thời gian chúng ta mới khắc phục được sự thất thế về thể hình, thể lực".

Theo ông Hải tuyển Việt Nam đã tiến bộ trông thấy thời gian qua chứ không phải không thu hoạch được gì. "Nhìn chung đó đều là những vấn đề mà chúng ta thấy ngay từ trận đầu tiên của vòng loại này rồi. Vì thế những trận đấu này dù tuyển Việt Nam thua nhưng chúng ta cũng không nên quá buồn. Đáng tiếc nhất chỉ có trận gặp Trung Quốc thôi. Chúng ta có cơ hội để giành điểm nhưng không giữ được.

Còn như trận gặp Oman này thì đối thủ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, lại chơi đầy thận trọng, chắc chắn, chứ không còn sự chủ quan mà những đội Tây Á hay có khi đối đầu tuyển Việt Nam. Dù thua nhưng tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ trông thấy, chứ không phải không thu hoạch được điều gì".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói tiếp: "Việc tuyển Việt Nam chưa giành điểm chỉ là vấn đề tạm thời thôi. Sắp tới chúng ta còn có những trận đấu trên sân nhà. Dù thử thách là không dễ dàng nhưng hi vọng khi đón tiếp những đội ngang cơ hoặc nhỉnh hơn một chút như Trung Quốc hay Oman thì tuyển Việt Nam có thể sẽ làm tốt hơn lượt đi.

Tôi cũng hi vọng trải nghiệm dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ mang tới cho cả cầu thủ và người hâm mộ góc nhìn rõ rệt về khả năng và trình độ của chúng ta so với bóng đá châu Á.

Sự phát triển của một nền bóng đá đòi hỏi nền tảng về tài chính, khoa học huấn luyện, dinh dưỡng và nhiều thứ khác nữa. Đó là những điều các CĐV cần hiểu rõ. Tôi nghĩ người hâm mộ không nên buồn mà hãy mừng khi chứng kiến tuyển Việt Nam cho thấy sự tiến bộ trước những đối thủ mà trước đây chúng ta từng thua tới 5,6 bàn.

Tôi nghĩ những trận đấu như thế này cho chúng ta biết rằng khi từ sông bơi ra biển lớn thì sóng to gió lớn là như thế nào? Và sức chịu đựng của đội tuyển ra sao trước những thử thách này?

Khi đã trải qua điều đó rồi thì toàn đội sẽ có sự rút kinh nghiệm và tiến bộ lên. Trong thể thao có thắng có thua. Đối phương mạnh hơn và họ giành chiến thắng, đó là điều có thể nhìn thấy rõ. Với sự thua thiệt về nhiều thứ nhưng tuyển Việt Nam vẫn có những màn trình diễn tích cực và có thể coi đó là thành công lớn rồi. Nên nhớ bóng đá Việt Nam mới chỉ có những bước tiến lớn từ năm 2018 mà thôi".

Nhận xét về công tác trọng tài, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra quan điểm: "Dưới góc độ cá nhân, tôi cảm thấy trọng tài có phần nặng tay trong quyết định thổi penalty. Cảm giác như đội tuyển Việt Nam chưa nhận được sự công bằng từ trọng tài và tổ VAR ở vòng loại này.

Ví dụ như tình huống của Duy Mạnh, cậu ấy nhảy lên thì khi tiếp đất theo đà vung tay và vô tình va vào mặt cầu thủ đối phương. Trọng tài thổi penalty ở pha bóng này cũng không phải không có lý.

Tuy nhiên cũng có điều rất lạ khi lúc Việt Nam ghi bàn, trọng tài soi rất kỹ, xem từ pha Tấn Tài rồi lại kiểm tra xem Công Phượng có việt vị hay không. Trong khi đó tình huống Quang Hải ngã trong vòng cấm ở hiệp 1, tuyển Việt Nam có thể được hưởng penalty thì lại không thấy trọng tài có động thái gì.

Điều này khiến người xem cảm thấy ức chế, cảm giác như đội tuyển Việt Nam không được đối xử công bằng. Từ đầu vòng loại thứ 3 tuyển Việt Nam đã 4 lần bị phạt đền. Có những tình huống đúng, nhưng cũng có lúc cảm giác pha bóng chỉ 5 ăn 5 thua mà trọng tài cũng thổi phạt", ông Vũ Mạnh Hải bày tỏ.

Tuyển Việt Nam chưa nhận được sự công bằng từ trọng tài và tổ VAR
Tuyển Việt Nam chưa nhận được sự công bằng từ trọng tài và tổ VAR

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về quyết định của trọng tài chính người Jordan trong trận đấu này: "Bốn trận đấu đã qua của Vòng loại thứ 3 World Cup và tôi có nhiều điều để nói về trọng tài. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi sẽ hạn chế nói. Trận đấu này trọng tài đã không nhất quán. Nếu đánh giá thì chính bản thân trọng tài nên tự đánh giá lại chính mình".

Bên cạnh đó, thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cũng khẳng định ông và các cầu thủ cần có thêm thời gian: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi góp mặt tại vòng loại cuối cùng. Bản thân tôi, các học trò và người dân Việt Nam đều mong mỏi. Tuy nhiên, phải nói thật rằng toàn đội cần thêm thời gian để cải thiện".

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Ivankovic của Oman nói: "Tôi rất tự hào. Đây là trận đấu khó khăn. Thể lực, tinh thần của các cầu thủ bị bào mòn. Tôi chỉ biết nói rằng, rất tự hào về các cầu thủ vì họ đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ, cho gia đình.

Có những thời điểm cầu thủ thất vọng khi đá hỏng phạt đền. Tuy nhiên, tôi đã động viên và yêu cầu họ phải kiên nhẫn. Sức mạnh tinh thần, kiềm chế cảm xúc giúp chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn".

"Tôi hài lòng với màn trình diễn của tất cả cầu thủ. Có một số cầu thủ trẻ nhưng họ vẫn thi đấu rất tròn vai khi được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia", ông Ivankovic dành lời khen cho các cầu thủ trẻ.

Vị chiến lược gia người Croatia cũng đánh giá cao nỗ lực thi đấu của các cầu thủ Việt Nam: "Trong những thời điểm quan trọng, các cầu thủ đã thi đấu rất đồng đội. Đây là trận đấu vô cùng khó khăn. Tuyển Việt Nam chơi rất tốt ở trận này. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và như đã nói, họ xứng đáng có điểm trong những trận đấu trước".

Chiến thắng trước tuyển Việt Nam giúp Oman leo lên lên vị trí thứ 3 bảng B với 6 điểm sau 4 trận. Thành tích này giúp thầy trò ông Ivankovic tiếp tục cạnh tranh suất dự play-off giành vé dự World Cup 2022, thậm chí tranh vé đi thẳng với Australia khi chỉ kém đối thủ 3 điểm.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại