Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:19
RSS

Ông Vũ Hùng Sơn sẽ làm gì tại Tổng cục Quản lý thị trường?

Thứ năm, 25/03/2021, 21:23 (GMT+7)

Một nguồn tin cho hay, ông Vũ Hùng Sơn vừa được Bộ Công thương tiếp nhận, giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phân công nhiệm vụ.

Theo đó, ngày 17/3 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương đã có quyết định tiếp nhận ông Vũ Hùng Sơn, công chức biệt phái, phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. 

Dư luận chưa biết ông Vũ Hùng Sơn sẽ được giao nhiệm vụ gì tại Tổng cục Quản lý thị trường.

Cụ thể, ông Sơn sẽ kết thúc thời gian biệt phái và được bố trí công tác tại Tổng cục Quản lý thị trường. Thời gian tiếp nhận tính từ ngày 5/3/2021. Trước khi biệt phái, ông Sơn từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường của Bộ này.

Cũng theo quyết định, sau khi trở về “mái nhà xưa”, việc phân công nhiệm vụ cho ông Sơn thuộc trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường – ông Trần Hữu Linh.

Trước khi có quyết định kể trên, từ tháng 10/2020, dư luận đã xôn xao chuyện ông Vũ Hùng Sơn rời ghế phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

Ông Vũ Hùng Sơn sinh năm 1984, là “quý tử” của ông Vũ Mạnh Hải, với thương hiệu vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải, thuộc Tập đoàn Bảo Tín. Ông Sơn là cháu của ông Vũ Minh Châu – ông chủ của Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu (gọi ông Châu là bác ruột).

Giai đoạn 2009 – 2012, ông Sơn là giám đốc Cty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải - chuyên nhập khẩu ô tô. Đây cũng là thời điểm liên quan đến nghi án “làm hồ sơ giả” để thông quan chiếm đoạt chiếc xe Mecrdes S550 trị giá hàng tỷ đồng. Vụ việc này nạn nhân là Cty Thái Bình Dương đã làm trình báo lên cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an Hà Nội Tổng cục Hải Quan và hàng loạt bộ ngành khác.

Cụ thể, ông Sơn sẽ kết thúc thời gian biệt phái và được bố trí công tác tại Tổng cục Quản lý thị trường. Thời gian tiếp nhận tính từ ngày 5/3/2021. Trước khi biệt phái, ông Sơn từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường của Bộ này.

Cũng theo quyết định, sau khi trở về “mái nhà xưa”, việc phân công nhiệm vụ cho ông Sơn thuộc trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường – ông Trần Hữu Linh.

Trước khi có quyết định kể trên, từ tháng 10/2020, dư luận đã xôn xao chuyện ông Vũ Hùng Sơn rời ghế phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Ông Vũ Hùng Sơn sinh năm 1984, là “quý tử” của ông Vũ Mạnh Hải, với thương hiệu vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải, thuộc Tập đoàn Bảo Tín. Ông Sơn là cháu của ông Vũ Minh Châu – ông chủ của Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu (gọi ông Châu là bác ruột).

Giai đoạn 2009 – 2012, ông Sơn là giám đốc Cty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải - chuyên nhập khẩu ô tô. Đây cũng là thời điểm liên quan đến nghi án “làm hồ sơ giả” để thông quan chiếm đoạt chiếc xe Mecrdes S550 trị giá hàng tỷ đồng. Vụ việc này nạn nhân là Cty Thái Bình Dương đã làm trình báo lên cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an Hà Nội, Tổng cục Hải Quan và hàng loạt bộ ngành khác.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2014, ông Sơn làm phó Tổng biên tập báo Đời sống và Tiêu dùng. Từ tháng 5/2014 đến tháng 2/2015, ông Sơn là phó Tổng biên tập tạp chí Công thương (Bộ Công thương).

Ngày 26/2/2015, lãnh đạo Bộ Công thương trao quyết định 1268/QĐ-BCT của Bộ trưởng Công Thương (khi đó là ông Vũ Huy Hoàng), bổ nhiệm ông Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương kể từ ngày 4/2/2015.

Tiếp đến ngày 26/9/2015, tại Thông báo số 619-TB-BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, đã điều động ông Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại giữ chức thư ký Bộ trưởng kiêm “Phụ trách văn phòng Bộ Công thương”.

Tuy vậy, tháng 12/2016, sau khi ông Vũ Huy Hoàng bị xử lý kỷ luật (dù đã nghỉ hưu), Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ra Nghị quyết hủy bỏ việc điều động ông Vũ Hùng Sơn giữ chức thư ký Bộ trưởng kiêm “Phụ trách văn phòng Bộ Công Thương”.

Đến ngày 3/1/2018, Bộ Công Thương bất ngờ bổ nhiệm ông Sơn giữ chức Phó Cục trưởng Quản lý Thị trường.

Tới ngày 8/3/2018, ông Sơn tiếp tục được biệt phái sang làm Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia. 

 

Thu Quỳnh
Theo Doanh nhân Việt Nam