Thứ năm, 25/04/2024 | 14:43
RSS

Ông Phan Anh Tú phân tích nguyên nhân sa sút của HAGL ở V.League

Thứ ba, 08/03/2022, 16:07 (GMT+7)

"HAGL mắc vào 2 nhược điểm là phong độ các cầu thủ và áp lực thành tích đã có từ mùa trước, thành ra họ chưa bắt nhịp được. Nhưng tin rằng với chất lượng cầu thủ như vậy, HAGL sẽ dần dần rút kinh nghiệm, tìm lại được cảm hứng thi đấu”, ông Phan Anh Tú nhận định.

Ở vòng 3 V.League, HAGL tiếp tục gây thất vọng nặng nề khi để thua trắng 0-2 trước

qua đó rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng khi chỉ vẻn vẹn có được 2 điểm và nhận về rất nhiều lời chê từ fan hâm mộ.

Về phong độ sa sút của HAGL ở mùa giải năm nay, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc mới đây: "Thực ra nói như vậy (HAGL đang rơi vào tình thế đáng lo ngại - PV) cũng hơi nặng lời. Nhìn chung mọi thứ cũng chưa đến dấu hiệu đáng lo. Bóng đá phụ thuộc vào phong độ, có lúc thăng lúc trầm. Nhưng tôi tin với lực lượng của các cầu thủ HAGL, dưới sự lãnh đạo tốt thì họ sẽ rút kinh nghiệm sau những kết quả này", chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Ông Tú nói tiếp: "Sự chưa thành công của HAGL nằm ở việc phong độ cầu thủ chưa tốt. Đặc biệt là các cầu thủ ở ĐTQG có một thời gian thi đấu quá dài, thành ra cảm hứng chơi bóng không còn tốt nữa. Trong khi đó mỗi trận đấu với HAGL thì đối thủ đều đặt quyết tâm rất cao. Chính vì thế mà HAGL rơi vào trạng thái phong độ không cao, thi đấu lại muốn cố gắng thể hiện mình để lấy lại vị thế như mùa giải năm ngoái. Điều này dẫn đến tâm lý bị áp lực.

HAGL là đội bóng cần sự thanh thoát vì họ chơi kiểm soát bóng, có nhịp điệu. Khi rơi vào tình trạng như vậy sẽ dẫn đến sự vội vàng, thiếu chính xác. Các đội gặp HAGL cũng có quyết tâm cao, muốn chia cắt tuyến giữa HAGL vì họ có hàng tiền vệ tốt".

Ông Phan Anh Tú phân tích nguyên nhân sa sút của HAGL ở V.League
CLB HAGL sa sút không phanh ở V.League 2022

Đặc biệt chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh: "HAGL mắc vào 2 nhược điểm là phong độ các cầu thủ và áp lực thành tích đã có từ mùa trước, thành ra họ chưa bắt nhịp được. Nhưng tin rằng với chất lượng cầu thủ như vậy, HAGL sẽ dần dần rút kinh nghiệm, tìm lại được cảm hứng thi đấu.

Một đội bóng bản lĩnh đừng vì một vài trận thất bại mà cho rằng đó là điều gì quá lớn lao, dẫn đến một loạt thay đổi không cần thiết, kéo theo sự hoảng loạn mất phương hướng. Thậm chí là không lấy lại được những điều vốn có của mình. Cá nhân tôi tin HAGL sẽ có cách trở lại được".

Ông Phan Anh Tú tin rằng quãng nghĩ dài sau vòng 4 sẽ là cơ hội để HAGL điều chỉnh lại. Chuyên gia này nhận định: "Sau 4 vòng, giải đấu sẽ tạm nghỉ 4 tháng. Các đội sẽ có thời gian để ngồi lại, tính toán phương án mới, thay đổi một chút triết lý. Chưa kể HAGL còn dự AFC Champions League vào tháng Tư. Đó cơ hội để họ tính toán các phương án.

Bóng đá có 3 yếu tốt rất quan trọng là lãnh đạo tốt, HLV giỏi, chất lượng cầu thủ ổn. Một đội bóng được tổ chức tốt, có nhân sự tốt, HLV giỏi thì tin rằng kiểu gì họ cũng lấy lại được vị thế của mình thôi".

Được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch V-League 2022 nhưng sau 3 vòng đấu, HAGL chơi mờ nhạt với 2 trận hòa, 1 trận thua, chưa ghi nổi bàn thắng nào và rơi xuống nửa sau trên bảng xếp hạng khiến Xuân Trường cùng các đồng đội không hài lòng.

“Đây là thời điểm chúng ta cần gắn bó để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng ta phải làm tất cả để thay đổi hoàn cảnh hiện tại”, Xuân Trường chia sẻ hôm nay trên trang cá nhân.

Ở vòng 4 V-League 2022, Xuân Trường cùng các đồng đội trở về sân nhà Pleiku tiếp đón nhà vô địch V-League 2020 Viettel. Đây là trận đấu hứa hẹn đầy thử thách cho HAGL vốn đang gặp vấn đề ở khả năng hòa nhập của ngoại binh lẫn phong độ của những tuyển thủ quốc gia, trong đó có Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy…

Sau vòng đấu thứ 4, các đội sẽ tạm nghỉ để các cầu thủ lên tuyển tập trung chuẩn bị cho giải U23 Dubai Cup và vòng loại cuối World Cup 2022. Sau giải Dubai Cup, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Hiện có nguồn tin tiết lộ trung vệ Hữu Tuấn của HAGL sẽ không được triệu tập lên tuyển Việt Nam đợt này, trong khi đó Văn Lâm và Văn Toản tiếp tục vắng mặt vì chấn thương và khả năng thủ thành Bùi Tấn Trường tiếp tục có tên trong đợt tập trung cuối tháng 3 này.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại