Thứ năm, 25/04/2024 | 06:12
RSS

BLV Quang Tùng: ‘U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào ở giải Dubai Cup’

Thứ hai, 07/03/2022, 14:30 (GMT+7)

BLV Quang Tùng cho rằng chúng ta không cần e ngại đối thủ nào tại Dubai Cup tới đây với dàn cầu thủ trẻ đồng đều ở thời điểm hiện tại.

Tại Giải giao hữu U23 Dubai Cup 2022, tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Iraq (23/3) và U23 Croatia (26/3). Trận gặp U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 23h, còn cuộc đụng độ với U23 Croatia diễn ra lúc 19h. Theo thể thức của Dubai Cup 2022, các đội được bốc thăm ngẫu nhiên để gặp nhau ở 2 lượt trận đầu tiên.

U23 Croatia và các đối thủ ở giải đấu năm nay đều là những cái tên ở đẳng cấp cao hơn U23 Việt Nam, tuy nhiên theo BLV Quang Tùng cho rằng chúng ta không cần ngại đối thủ nào tại Dubai Cup, ông chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Chúng ta xem U23 (U21) Việt Nam đá ở giải U23 ĐNÁ vừa rồi thì thấy nhiều điều. Đấy là lứa chưa được lựa chọn để đá SEA Games, nhưng ta xem họ thi đấu vẫn có nhiều điều thú vị. Tôi không chỉ nói về kết quả, mà ở các em có sự khát khao thi đấu. HLV dẫn dắt họ cũng là người không có trong kế hoạch tham dự SEA Games (Đinh Thế Nam), thi thoảng họ còn phải thay người từ Việt Nam sang vì dịch nhưng tổng thể vẫn chơi thú vị.

Đấy là nhờ sự chuẩn bị của 1, 2 năm qua, mỗi khi tập trung lứa trẻ, chúng ta luôn gọi nhiều cầu thủ lên chứ không chỉ cố định một nhóm. Từ những giải như U23 ĐNÁ đấy, chúng ta thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự kế tiếp, đang nằm trong một hệ thống phát triển chung, có sự ảnh hưởng từ chiến lược lớn của ban huấn luyện cấp quốc gia. Nên tới đây chúng ta đá với ai, Iraq hay Trung Quốc hay Croatia, cũng đều nằm trong tính toán thôi.

Năm nay chúng ta còn đá U23 châu Á, thì giờ phải sẵn sàng đương đầu với các địch thủ mạnh luôn. Vấn đề là chúng ta cần xem đó như đá tập nghiêm túc, để thi đấu tích lũy cảm giác, kinh nghiệm. Chứ không nên có sức ép nặng nề phải thắng, phải có giải… Chứ chúng ta có thắng ở giải Dubai Cup thì cũng chỉ tích lũy một chút tinh thần thôi. Nếu đá giải chính mà thua ngay từ những vòng đầu thì cũng vô nghĩa.

Mà giải đá mời này là mô hình rất có ý nghĩa để tập. Sau 2 vòng đầu thì tại vòng 3, các đội có sức mạnh tương đương sẽ gặp nhau để hiệu quả rèn luyện lớn nhất".

BLV Quang Tùng đặt niềm tin vào U23 Việt Nam ở giải Dubai Cup
BLV Quang Tùng đặt niềm tin vào U23 Việt Nam ở giải Dubai Cup

Giải Dubai Cup trùng lịch ĐTVN thi đấu vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế, HLV Park Hang Seo sẽ không thể dẫn dắt U23 Việt Nam, nhiều khả năng ông Gong Oh-kyun sẽ dẫn U23 Việt Nam thi đấu Dubai Cup (và cũng sẽ thay ông Park dẫn đội sau SEA Games).Về điều này, BLV Quang Tùng đánh giá:

"Không cần lo ngại gì cả, hãy để VFF thực hiện theo kế hoạch của họ. Hiện tại bóng đá Việt Nam có rất nhiều nhiệm vụ, nên HLV Park không thể theo hết được. Dù HLV Park không dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu Dubai Cup, thì ê kíp của ông ấy vẫn làm theo kế hoạch của HLV trưởng thôi.

Còn ở mỗi trận đấu, hãy để cho người khác dẫn dắt, không ảnh hưởng gì đâu. Dù sao đó cũng chỉ là những trận đấu tập thôi mà.

Dubai Cup diễn ra vào cuối tháng Ba, trong khi tháng Năm chúng ta mới đá SEA Games, nên việc thầy Park không dẫn đội ở giải giao hữu tới, cũng không ảnh hưởng nhiều về vấn đề rèn luyện hay định hướng gì đâu.

Giải đó đúng nghĩa chỉ là câu chuyện đá tập. Ở SEA Games, chúng ta còn bổ sung 3 cầu thủ hơn tuổi nữa. Nên sau khi đá Dubai Cup về thì còn xáo trộn tiếp. Giải tới chủ yếu là để các cầu thủ U23 cọ xát, rèn luyện tâm lý thôi. Chứ bộ khung đội thế nào thì còn cần làm tiếp, hơn 1 tháng nữa. Nên Dubai Cup chưa phải quá quan trọng. Nếu giải này trước SEA Games độ 3 tuần thì câu chuyện mới là ảnh hưởng vì thiếu HLV Park".

Về khả năng U23 Việt Nam có thể đụng độ với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ở giải đấu tới BLV Quang Tùng nhận định: "Nếu U23 Việt Nam đụng độ U23 Thái Lan ở Dubai Cup, thì đấy sẽ là cơ hội để chúng ta đánh giá sức mạnh đối phương.

Hai đội khả năng đều sẽ cử lứa cầu thủ về cơ bản là định hướng cho SEA Games, cũng là cho U23 châu Á luôn. Giải đó sẽ là thước đo tốt nhất cho lực lượng kế cận của 2 quốc gia. Còn giải U23 ĐNÁ vừa rồi thì phản ánh chưa đúng, do mỗi đội có lứa tuổi khác nhau.

Tất nhiên, thắng thua của các lứa trẻ cũng không phải cái ta đặt nặng. Ta nhìn vào đó, cũng chưa thể nói đấy là tương lai của một nền bóng đá được. Thua một trận hay một giải đấu chưa giải quyết được tất cả. Nhưng nếu U23 Việt Nam đụng độ U23 Thái Lan, đấy vẫn là cơ sở để ta nhìn xem trình độ đôi bên ở đâu.

Ví dụ như giải M150 cuối năm 2017, U23 Việt Nam mình thắng U23 Thái Lan trước khi đá U23 châu Á tại Thường Châu ấy. chúng ta thắng Thái Lan thì ông Park hiểu, sức mạnh chúng ta ở đâu. Khi chúng ta thắng đối thủ mạnh nhất ĐNÁ thì ta hiểu mình không phải quá kém, chúng ta có sự tự tin để đá giải lớn".

Kết lại, BLV Quang Tùng cho rằng ở Dubai Cup, nếu U23 Việt Nam có kết quả tốt thì sẽ rất ổn, nhưng điều quan trọng là cần nhìn xem đội sẽ thể hiện và tiến bộ ra sao.

"Không ai đề cao thất bại cả, đá bóng thì cần phấn đấu kết quả tốt. Nhưng từ một trận đấu, chúng ta còn nhìn xem đôi bên ở đâu, mình thiếu gì, được gì để cải thiện tốt hơn. Đấy là những điều quan trọng chúng ta cần chờ đợi ở Dubai Cup tới đây".

U23 Dubai Cup là giải đấu được chủ nhà UAE tổ chức với sự tham gia của những đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan, U23 UAE hay U23 Croatia. Đây có thể coi là dịp để các đội chạy đà, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan sau đây ít lâu.

Với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đây là dịp để hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á rèn quân cho SEA Games 31, giải đấu được tổ chức vào cuối tháng 5 tới.

Trong số những đội bóng tham gia giải Dubai Cup, U23 Croatia là đội được đánh giá cao nhất. Tuy vậy, với việc thời điểm tổ chức U23 Dubai Cup trùng với dịp FIFA International Window, thời điểm mà U19 cùng U21 Croatia phải tham gia những giải đấu rất quan trọng trong khuôn khổ Vòng loại U21 & U19 Châu Âu.

Theo thông tin từ phía LĐBĐ Croatia, đội U20 Croatia với nòng cốt là những cầu thủ sinh từ năm 2002 trở về sau sẽ được triệu tập để chuẩn bị cho giải đấu tại UAE. Đây sẽ là dịp tốt để những cầu thủ trẻ của Việt Nam có cơ hội thử lửa với một trong những nền bóng đá tiến bộ nhất châu Âu thời gian gần đây.

Dubai Cup 2022 diễn ra từ ngày 23/3 đến 29/3 theo thể thức chia cặp đá play-off ở vòng 1 và vòng 2. Căn cứ kết quả của 2 vòng đấu nói trên, các đội tiếp tục được phân cặp để thi đấu vòng 3 cũng là vòng xác định thứ hạng chung cuộc. Như vậy, mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận tại giải.

Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Lee Young Jin tại U23 Dubai Cup do HLV Park Hang Seo phải làm nhiệm vụ ở ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại