Thứ tư, 24/04/2024 | 02:46
RSS

Cuối cùng, ông Nguyễn Minh Mẫn đã được tổ chức họp báo

Thứ bảy, 14/10/2017, 09:06 (GMT+7)

Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đồng ý cho ông Nguyễn Minh Mẫn tổ chức vào ngày 15/10.

Ông Nguyễn Minh Mẫn lại xin họp báo lần 3, Sở TT&TT đồng ý
Ông Nguyễn Minh Mẫn lại có đơn xin họp báo và được Sở TT&TT đồng ý Ảnh Báo Giao Thông

Ngày 14/10, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội vừa có văn bản trả lời ông Mẫn về việc đề nghị tổ chức họp báo.

Đây là lần thứ ba ông Mẫn gửi hồ sơ lên sở đề nghị được tổ chức họp báo. Hai lần trước hồ sơ của ông đều bị Sở TT&TT bác bỏ. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời ông Mẫn lần thứ ba, phía sở này đã đồng ý cho ông Mẫn tổ chức họp báo.

Trả lời câu hỏi tại sao lần này Sở lại đồng ý cấp phép, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông tin với PV Báo pháp luật TP.HCM cho hay, việc cấp phép dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, người tổ chức họp báo cũng đã thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Theo giấy phép tổ chức họp báo được cấp, buổi họp báo do ông Mẫn tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày mai (15/10), tại khách sạn Daewoo (Hà Nội).

Nội dung họp báo: ông Mẫn cung cấp thông tin việc cá nhân ông không xúc phạm, mạt sát phóng viên báo chí; cung cấp thông tin về truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình ông. Chủ trì cuộc họp báo là ông Nguyễn Minh Mẫn, với sự tham gia của gần 20 cơ quan báo chí được mời.

Được biết, những lần trước ông Mẫn đề nghị được tổ chức họp báo để thông tin về việc thời gian qua ông bị "đánh hội đồng" và bị "báo chí đưa tin không chính xác" thì lần này ông Mẫn xin họp báo để cung cấp thông tin việc "không xúc phạm, mạt sát phóng viên".

Trước đó, Quyền Vụ trưởng Vụ III có  gửi thư mời họp báo để thông tin chính thức về việc TTCP có kết luận về một số phát ngôn của ông tại buổi công bố quyết định thanh tra đối với ĐH Quốc gia TP.HCM hồi tháng 9/2016. Theo thư này, buổi họp báo dự kiến tổ chức vào ngày 7/10. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có văn bản trả lời và bác yêu cầu của ông Mẫn.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN