Thứ tư, 24/04/2024 | 02:59
RSS

Những con số đau thắt lòng mùa mưa lũ: 93 người chết và mất tích

Thứ sáu, 13/10/2017, 16:06 (GMT+7)

Ba tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Yên Bái là 3 địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong mưa lũ. Trận lũ lụt vừa qua đã khiến 54 người chết, 39 người mất tích.

Thiệt hại trong mưa lũ vô cùng nặng nề với 54 người chết
Thiệt hại trong mưa lũ vô cùng nặng nề với 54 người chết, 39 người mất tích. Ảnh NLĐ

Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 22h ngày 12/10, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 54 người chết. Trong đó Sơn La: 6 người, Yên Bái: 6 người, Hòa Bình: 17 người, Thanh Hóa: 14 người, Nghệ An: 9 người, Hà Nội 2 người.

Mưa lũ cũng đã làm mất tích 39 người. Trong đó Sơn La: 2 người, Yên Bái: 16 người, Hòa Bình: 15 người, Thanh Hóa: 5 người, Quảng Trị: 1 người.

Liên quan đến sự cố sạt lở đất ở Hòa Bình khiến 19 người bị vùi lấp, hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm được 10 thi thể nạn nhân bị vùi lấp. Còn 9 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Không chỉ thiệt hại nặng nề về người, mưa lũ đã khiến 31.000 nhà dân bị ngập, hư hỏng và 1.948 hộ phải di dời khẩn cấp; hơn 50.000 ha lúa, hoa màu bị ngập; hơn 180.000 gia súc, gia cầm chết và bị cuốn trôi.

Thiệt hại trong mưa lũ vô cùng nặng nề với 54 người chết, 39 người đang mất tích
Thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ vừa qua dường như vẫn chưa dừng lại. Ảnh Dân Việt

Hiện tại, nhiều tuyến đường vẫn chưa được thông tuyến. Các tuyến như tỉnh lộ 174 ở Yên Bái vẫn sạt lở nghiêm trọng khiến Trạm Tấu vẫn đang trong tình trạng cô lập.

Các tuyến đường như 229 và 10 tuyến đường tỉnh (432, 432B, 433, 435B, 438, 438B, 450, 440, 448, 449) ở Hòa Bình vẫn chưa thông tuyến.

Đường giao thông đến xã Mường Bang, Sập Xa, huyện Phù Yên; xã Chiềng Yên, Song Khủa, Suối Bàng, Mường Men, Liên Hòa, Mường Tè huyện Vân Hồ ở Sơn La hiện vẫn cô lập…

Thủy điện Hòa Bình lần đầu tiên mở 8 cửa xả đáy gây ngập cho vùng hạ du sông Đà.

Theo đánh giá, con số 93 người chết và mất tích có thể vẫn chưa là con số cuối cùng vì hiện tại nhiều khu vực đang bị cô lập, chưa có thông tin liên lạc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN