Thứ năm, 28/03/2024 | 15:50
RSS

"Ông hoàng" 3 đời vợ, "thay 30 xe hơi như thay áo" lại bị tố là "thánh ăn gian"

Chủ nhật, 07/03/2021, 08:41 (GMT+7)

Nam nghệ sĩ hiện tại đang sống cùng người vợ thứ 3 là Trinh Trinh - cháu gái của NSND Thanh Tòng.

NSƯT Kim Tử Long không phải là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt. Anh từng là kép chính trong hàng loạt tác phẩm đình đám, sự nghiệp thăng hoa ở tuổi thanh xuân và đó chính là bước ngoặt đưa Kim Tử Long thành ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật.


Kim Tử Long và Trinh Trinh


Ngôi biệt thự hoành tráng có tông màu trắng - xám chủ đạo với nội thất đắt tiền 

Nam nghệ sĩ hiện tại đang sống cùng người vợ thứ 3 là Trinh Trinh - cháu gái của NSND Thanh Tòng. Không chỉ được ngưỡng mộ vì sự nghiệp huy hoàng và hạnh phúc viên mãn, Kim Tử Long còn sở hữu khối tài sản khủng. Bên cạnh việc đậm tay chi tiền cho niềm đam mê xe hơi, tới 30 chiếc đủ loại, nghệ sĩ tài danh còn sở hữu căn biệt thự rộng gần 300m2, có giá ước tính triệu đô tại Bình Chánh, TP.HCM.

Khi sân khấu cải lương ngày một lụi tàn và gameshow trở nên hưng thịnh, NSƯT Kim Tử Long không ngại thay đổi khi thường xuyên xuất hiện ở các gameshow truyền hình. Vốn là người có duyên, Kim Tử Long khiến khán giả thích thú với khả năng hoạt náo và tạo tiếng cười.

Trong nhiều chương trình, nam nghệ sĩ bị đồng nghiệp gắn cho biệt danh “Thánh ăn gian” vì anh hay sử dụng chiêu trò khi tham gia gameshow. Chính Trấn Thànhtrường giang cũng nhiều lần bày tỏ sự “cạn lời” với anh. Diễn viên Lâm Vỹ Dạ từng khẳng định: “Em đã từng chơi gameshow với anh Kim Tử Long nhiều rồi, ngay cả talkshow mà anh ấy cũng ăn gian được nữa”.

Chia sẻ về danh xưng này, “Ông hoàng cải lương” cho biết anh luôn chú ý đến format, làm theo yêu cầu của nhà sản xuất để phù hợp với từng chương trình. Nếu chương trình cần nghiêm túc, chỉn chu thì anh sẽ nghiêm túc, còn những gameshow cần tạo tiếng cười thì Kim Tử Long sẽ cố gắng để hoạt náo, tạo niềm vui cho khán giả. 

Nam nghệ sĩ luôn tự dặn mình: “Mình phải có chừng mực chứ không thể quá lố lăng được. Thường thì tôi hay tạo tiếng cười tế nhị hơn, dù nhiều người hay gọi tôi là “thánh ăn gian”, “chiêu trò” nhưng họ vẫn cảm thấy dễ thương vì trong khuôn khổ cho phép. Đây cũng là cách để tôi tạo ấn tượng cho khán giả nhớ đến mình. Mỗi khi tôi tham gia một gameshow nào đó, khán giả sẽ để ý đến “thánh ăn gian” và thu hút hơn. Theo tôi nghĩ, sự hoạt bát của mình trên gameshow chỉ vừa phải, có thể chấp nhận được. Tôi cũng sẽ cố gắng tiết chế lại để phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức cũng như khán giả”.

Anh thừa nhận đôi khi cũng thấy chạnh lòng: “Nhiều lúc tôi nhớ lại, xưa kia ai cũng xem tôi là “Ông hoàng sân khấu” cải lương, hát những vai Bạch công tử, vai vua chúa, những vai có diện mạo thư sinh, đứng đắn… Bây giờ tôi chạy qua gameshow, gần như trở thành một “hiện tượng hài” luôn rồi”.

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966. Ngoài là một nghệ sĩ cải lương gạo cội, anh còn đóng góp nhiều cho tân nhạc, đặc biệt là thời kì series đĩa “Mưa Bụi” gây sốt trên thị trường. Dù đã 55 tuổi, song Kim Tử Long vẫn được đông đảo khán giả quan tâm và thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn lớn, cả trong nước và hải ngoại. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn mở nhà hàng kinh doanh về ăn uống và quán cà phê.

Thúy Vi
Theo Dân Việt