Thứ ba, 23/04/2024 | 21:09
RSS

Ô tô rơi xuống hồ thủy điện, một thầy giáo tử vong thương tâm

Thứ hai, 09/05/2022, 15:40 (GMT+7)

Phó Hiệu trưởng trường THPT ở Sơn La lái ô tô đi làm, khi đến địa phận xã Tạ Bú thì xe bất ngờ lao xuống lòng hồ thủy điện Nậm Bú. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Sự kiện:
Sơn La

Ô tô rơi xuống hồ thủy điện, Phó Hiệu trưởng trường THPT ở Sơn La tử vong

Ông V. gặp nạn khi đang trên đường đi làm. Ảnh: Báo Lao động

Chiều 9/5, một lãnh đạo UBND xã Tạ Bú (huyện Mường La) xác nhận với Tuổi trẻ Online, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong. Nạn nhân là ông H.Q.V. (45 tuổi, trú tại thị trấn Mường La), phó hiệu trưởng trường THPT Mường Bú, huyện Mường La.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng gần 9h sáng nay, ông V. lái ô tô đi làm, khi đến địa phận xã Tạ Bú thì bất ngờ chiếc xe lao vào hộ lan rồi lao xuống lòng hồ thủy điện Nậm Bú. Sau đó người dân phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng tới để tìm kiếm, cứu nạn.

Trong khi đó, thông tin trên báo Lao động cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại Km79+430m, Quốc lộ 279D thuộc địa phận huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thời điểm này, xe ô tô con 5 chỗ BKS 26A-084.97 do H.Q.V (sinh năm 1977, trú tại Tiểu khu 4, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) điều khiển theo hướng Mường La-TP.Sơn La, đến lí trình trên đã tự đâm vào phòng vệ bê tông ở phía bên phải đường và lao xuống suối dưới tà luy vực sâu, dẫn đến chìm cả người và phương tiện.

Ô tô rơi xuống hồ thủy điện, Phó Hiệu trưởng trường THPT ở Sơn La tử vong

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Chia sẻ trên Dân trí về vụ việc, lãnh đạo xã Tạ Bú cho hay, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể ông V., chiếc ô tô sau đó cũng được trục vớt khỏi hồ thủy điện.

Cũng theo lãnh đạo xã Tạ Bú, thời điểm xảy ra sự việc đường đi tại khu vực tai nạn không trơn trượt, ông V. khi đó lái xe đi làm một mình. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

An Bình
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại