Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:43
RSS

Tài xế ô tô 'điên' tông hàng chục xe máy ở TP.HCM ra trình diện

Thứ sáu, 06/05/2022, 14:09 (GMT+7)

Tài xế lái ô tô tông hàng chục xe máy tại giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức) khiến nhiều người bị thương đã ra cơ quan công an trình diện.

Sự kiện:
TP.HCM

Tài xế ô tô điên tông hàng chục xe máy ở TP.HCM ra trình diện

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Liên quan đến vụ tài xế ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy tại giao lộ Kha Vạn Cân – Dương Văn Cam (gần chợ Thủ Đức, TP Thủ Đức) khiến nhiều người bị thương, đại diện Công an TP Thủ Đức cho Zing biết, sáng nay (6/5), tài xế ô tô đã đến cơ quan điều tra trình diện.

Theo vị đại diện này, qua xác minh, ô tô mang biển số 51H-921.02 gây ra vụ tai nạn do ông H.C.T. (ngụ TP Thủ Đức) đứng tên chủ sở hữu. Phương tiện này được đi đăng kiểm ngày 20/4/2021, hạn kiểm định đến năm 2023.

Tại cơ quan công an, ông T. trần tình sau khi gây tai nạn do hoảng sợ nên đến trưa nay mới đến công an trình diện. Sau đó, công an đã tiến hành test ma tuý, nồng độ cồn và lấy lời khai đối với ông T. để phục vụ điều tra.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 19h30 ngày 5/5, người đàn ông khoảng 40 tuổi lái ô tô biển số TPHCM, lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức.

Đến giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức, giáp ranh phường Linh Tây với phường Trường Thọ), ô tô bất ngờ tông vào 2 xe máy rồi lao vào nhà dân bên đường. Sau đó, ô tô lùi lại và tông tiếp vào nhiều xe máy khác.

Tài xế ô tô điên tông hàng chục xe máy ở TP.HCM ra trình diện

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Chia sẻ trên Dân trí, một số người dân gần hiện trường cho biết, ô tô trên tông khoảng 10 xe máy, một số xe bị va chạm nhẹ đã rời đi. Ô tô hư hỏng nặng phần đầu, bị bung túi khí, các xe máy hư hỏng nằm la liệt trên đường.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm 4 người bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu, không có trường hợp tử vong. Sau khi gây ra tai nạn, nam tài xế lái ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng CSGT, Công an TP Thủ Đức (khu vực 3) phối hợp với Công an phường Trường Thọ đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan công an đã xác minh được danh tính tài xế cầm lái và kêu gọi người này sớm trình diện để phục vụ công tác điều tra.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại