Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:28
RSS

Xác định thiệt hại vụ cháy xe chở dầu nhớt trên cao tốc Trung Lương

Thứ năm, 05/05/2022, 14:57 (GMT+7)

Cục trưởng Quản lý đường bộ 4 (Tổng cục Đường bộ) đang khẩn trương khắc phục cao tốc TP.HCM - Trung Lương sau vụ cháy xe ô tô chở dầu nhớt xảy ra trưa ngày hôm qua (4/5).

Vụ cháy xe chở dầu nhớt trên cao tốc Trung Lương gây thiệt hại bao nhiêu

Vụ việc đã gây hư hỏng khoảng 900m2 mặt đường, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng​. Ảnh: VNExpress

Liên quan đến vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, chia sẻ trên báo giao thông trưa 5/5, ông Thượng Quang Thuần - Chi cục trưởng Chi cục QLĐB IV.3 cho biết, qua khảo sát bước đầu xác định vụ việc đã gây hư hỏng khoảng 900m2 mặt đường, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Theo ông Thuần, ngay trong hôm nay (5/5), Cục QLĐB IV sẽ khắc phục, sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Về chi phí sửa chữa, ai chịu trách nhiệm thì sau này có kết luận điều tra của công an mới tính tiếp.

Thông tin trên VNExpress, Cục trưởng Quản lý đường bộ 4 (Tổng cục Đường bộ) cũng cho biết, đơn vị này đang khẩn trương khắc phục cao tốc sau vụ cháy xe chở nhớt trưa qua. Hiện, các hư hại về mặt đường, hộ lan, hệ thống cây xanh đang được công nhân sửa chữa, dự kiến xong vào cuối tuần.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, đưa vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang; vận tốc tối đa 100 km/h. Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000 – 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Vụ cháy xe chở dầu nhớt trên cao tốc Trung Lương gây thiệt hại bao nhiêu

Xe chở dầu nhớt bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 12h40 trưa 4/5, xe tải chở dầu nhớt mang BKS 65C-023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM về Tiền Giang.

Khi xe tải đến Km 37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lốp bị nổ, xe mất kiểm soát cọ vào taluy phát sinh nhiệt bốc lửa. Lúc này, ôtô chở khoảng 500 hộp nhớt để trong thùng carton, đã gây ra hỏa hoạn Sự cố trở nên nghiêm trọng khi nhớt trên xe đổ xuống đường, làm ngọn lửa bùng phát dữ dội hàng trăm mét.

Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông khu vực, xe cộ ùn tắc kéo dài; mặt đường dài 100 m, cây xanh, taluy bị hư hỏng, còn chiếc xe chở nhớt bị thiêu rụi trơ khung.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại