Thứ năm, 25/04/2024 | 16:16
RSS

Ô tô bị CSGT tạm giữ do đỗ sai quy định, người đàn ông rủ bạn vào trộm xe mang về

Thứ tư, 14/09/2022, 13:47 (GMT+7)

Do để không đúng quy định nên ô tô của Bình đã bị Đội CSGT số 6 lập biên bản vi phạm, tạm giữ, đưa xe về gửi tại bãi xe số 3 Lê Quang Đạo. Sau đó, Bình đã cùng 2 người khác vào bãi xe trộm chiếc xe này về.

Sự kiện:
Hà Nội

Ô tô bị CSGT tạm giữ do đỗ sai quy định, người đàn ông rủ bạn vào trộm xe mang về

Nguyễn Văn Bình cùng chiếc xe tang vật. Ảnh: Báo Người lao động

Trao đổi với Báo Thanh niên ngày 13/9, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, trú xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, Hải Dương) để làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Tài liệu điều tra cho thấy, Bình là giáo viên dạy lái xe ô tô. Tháng 12/2021, Bình đỗ xe nhãn hiệu Toyota Corolla Altis trên đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) rồi về quê ở Hải Dương. Phát hiện Bình đỗ xe sai quy định, Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ và đưa xe về bãi xe số 3 Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm) khóa cửa xe, tháo hơi bánh xe và gửi tại đây.

Trở lại Hà Nội vào tháng 5/2022, Bình biết xe của mình bị CSGT đưa đi nhưng không có giấy tờ nên Bình không dám liên hệ để hỏi, giải quyết vi phạm. 2 tháng sau đó, Bình phát hiện xe của mình vẫn đang để tại bãi xe số 3 Lê Quang Đạo đã nảy sinh ý định đến trộm lại xe.

Khoảng 8h ngày 15/8, Bình gọi thông báo cho 2 người bạn về sự tình và nhờ qua câu điện, kích ắc quy giúp. Sau đó, cả nhóm đi trên 2 xe ô tô đến bãi xe và gọi cả thợ sửa ô tô đến để trộm tang vật. Sau nhiều lần kích điện bất thành, Bình gọi thêm một nhân viên của gara sửa chữa xe tô tô bên cạnh tới kích hộ và bơm lốp, trộm lại thành công chiếc xe của mình và mang về gara ở đường Nguyễn Văn Giáp (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) để sửa chữa.

Phát hiện sự việc, bảo vệ bãi xe đã trình báo Công an quận Nam Từ Liêm. Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định Bình là người đã vào bãi xe để trộm cắp chính chiếc xe của mình. Bước đầu, Công an quận Nam Từ Liêm xác định chiếc xe có giá trị 80 triệu đồng.

Thông tin trên Báo Người lao động được biết, chiếc xe nhãn hiệu Toyota Corolla Altis được Bình mua vào tháng 4/2020, không có giấy tờ đăng ký với giá 65 triệu đồng của một người lạ để đi lại và dạy học sinh tập lái. Quá trình mua bán Bình thanh toán bằng tiền mặt, không làm giấy tờ mua bán xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại