Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:23
RSS

Ổ tàn quân IS cuối cùng bị đập tan tác, Iraq tuyên bố giải phóng thành trì Mosul

Thứ hai, 10/07/2017, 07:07 (GMT+7)

Các lực lượng Iraq đang quét sạch các ổ kháng cự cuối cùng của các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Mosul, sau một trận chiến dài để chiếm lại thành phố, BBC đưa tin.

Sự kiện:

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/7 tuyên bố quân đội nước này đã đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul. Như vậy, sau hơn 8 tháng giao tranh, quân đội chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thành phố vốn rơi vào tay IS từ 3 năm qua.

Các lực lượng Iraq đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay phiến quân IS vào tháng 10/2016, ban đầu là các cuộc giao tranh để giành lối vào thành phố, tiếp đó giành lại các khu vực phía Đông và tấn công vào sườn phía Tây Mosul, nơi đã diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt.

Iraq đã thành công triệt hạ ổ kháng cự cuối cùng của khủng bố IS. Ảnh: New York Times

Iraq đã thành công triệt hạ ổ kháng cự cuối cùng của khủng bố IS. Ảnh: New York Times

Ông Kadhim Husein, một quan chức cảnh sát liên bang Iraq, cho biết: “Thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố sẽ không bao giờ để mất Mosul. Tuy nhiên, hiện chúng tôi đang ở tại Sở chỉ huy của chúng ở Mosul. Sau Mosul chúng tôi sẽ tiến đến giải phóng Hawijavà Ramadi”.

Các cuộc giao tranh tại Mosul đã phá hủy phần lớn thành phố và gây nhiều thương vong dân thường. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 900.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tại thành phố này.

Các lực lượng Iraq, được hậu thuẫn bởi các cuộc không kích của Mỹ đã cố gắng tái chiếm thành phố từ ngày 17 tháng Mười năm ngoái.

Chiến dịch giành lại Mosul từ tay IS đã thu được kết quả tốt đẹp. Ảnh: Reuters

IS chiếm giữ Mosul vào tháng 6/2014 trước khi tràn qua hầu hết khu vực trung tâm có nhiều cư dân Arab theo hệ phái Sunni của Iraq và tuyên bố một "đế chế" Hồi giáo nằm giữa Iraq và Syria. Nhưng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã liên tục mất đất trong suốt 9 tháng qua, khi các lực lượng của chính phủ tiến vào căn cứ của IS ở Iraq.

Những chiến binh người Kurd Peshmerga, các bộ lạc Arab dòng Sunni và các binh sỹ Shia, được các phi cơ chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu cùng các cố vấn quân sự hậu thuẫn, đã tham gia cuộc chiến.
 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN