Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:55
RSS

"Tử thần" Đô đốc Essen mang siêu tên lửa tới Syria, khủng bố IS chuẩn bị tinh thần tan tác

Chủ nhật, 09/07/2017, 19:17 (GMT+7)

Khu trục hạm tên lửa mới nhất của đề án 11356 là chiếc "Đô đốc Essen" đã hành quân về phía bờ biển Syria để nhập vào nhóm tàu chiến của Nga.

Khu trục hạm tên lửa "Đô đốc Essen" của Hạm đội Biển Đen đã rời Sevastopol hành quân về phía bờ biển Syria để nhập vào nhóm tàu chiến của Nga, - Sputnik nhận tin này từ nguồn trong cơ quan công lực Crưm.

Khu trục hạm tên lửa mới nhất của đề án 11356 là chiếc "Đô đốc Essen" đã tới Hạm đội Biển Đen, hoàn thành chuyến đi vòng quanh châu Âu, và trong thời gian bơi trên biển đã thực hiện vụ phóng tên lửa vào các vị trí tại Syria của chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Khu trục hạm tên lửa “Đô đốc Essen” mang “Kalibr” đến Syria. Ảnh: Sputnik

Khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen mang Kalibr đến chiến trường Syria. Ảnh: Sputnik

Theo nguồn tin của Sputnik trong cơ quan công lực Crưm, các thủy thủ của chiến hạm "Đô đốc Essen" cần vạch phương án hành động khi nhập vào nhóm hỗn hợp cùng bơi với những tàu khác.

"Chiến hạm mang tên lửa hành trình "Kalibr" và sẽ là một bộ phận của nhóm tác chiến tấn công. Thủy thủ đoàn của khu trục hạm sẽ phải trải qua nhiều buổi tập huấn để hoạch định mô phỏng giáng trả các cuộc tấn công tiềm năng từ trên không, từ bờ biển và từ dưới nước. Thủy thủ đoàn luôn luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng các vũ khí và phương tiện kỹ thuật", nguồn tin cho biết.

Cận cảnh khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen. Ảnh: Sputnik

Cận cảnh khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen. Ảnh: Sputnik

Khinh hạm Đô đốc Essen thuộc dự án 11356 được bàn giao cho Hải quân Nga tháng 6/2016. "Chúng tôi rất hài lòng với con tàu này. Chiến hạm mới của Nga được trang bị hệ thống vũ khí vô cùng hiện đại", người đứng đầu Cục đóng tàu Hải quân Nga, Đại tá Vladimir Tryapichnikov cho biết sau buổi lễ.

Khinh hạm Đô đốc Essen có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.850 tấn; chiều dài 124,8 m; rộng 15,2 m; mớn nước 4,2 m. Thủy thủ đoàn gồm khoảng 220 người, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 4.000 hải lý (7.200 km), và mang theo được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc 1 trực thăng cảnh báo sớm Ka-31.

Các khinh hạm thuộc Dự án 11356 sửa đổi có khả năng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau từ bảo vệ lãnh hải tới hộ tống, chiến đấu chống lại tàu nổi và tàu ngầm, cũng như máy bay của đối phương trong đội hình hạm đội hoặc tác chiến độc lập.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN