Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:34
RSS

Mỹ ngó lơ mặc kệ, đặt số phận Tổng thống Assad và Syria lên vai Nga?

Thứ sáu, 07/07/2017, 14:57 (GMT+7)

Tạp chí Foreign Policy ngày 3/7 dẫn 3 nguồn tin ngoại giao cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố số phận của Tổng thống Assad hiện nằm trong tay của Nga.

Mỹ muốn thảo luận với Nga về những nỗ lực giúp Syria ổn định, bao gồm thiết lập vùng cấm bay ở nước này. "Nếu hai nước có thể phối hợp để tạo ra sự ổn định trên bộ, nó sẽ tạo nền tảng cho tiến trình giải quyết tương lai chính trị Syria", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong thông báo ngày 5/7.

Mỹ đã chuẩn bị để thảo luận với Nga về những nỗ lực chung, trong đó có lập vùng cấm bay, viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. Ông Tillerson nói Nga có nghĩa vụ ngăn chính quyền al-Assad dùng vũ khí hóa học.

Mỹ không phản hồi Nga về vùng cấm bay ở Syria. Ảnh: Sputnik

Mỹ không phản hồi Nga về vùng cấm bay ở Syria. Ảnh: Sputnik

Trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo (IS) suy yếu, Nga cần đảm bảo không có bên nào ở Syria "giành lại hoặc chiếm phi pháp những khu vực" được giải phóng khỏi IS.

Thế nhưng hãng thông tấn TASS của Nga ngày 6/7 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm thông tin về các vùng cấm bay ở Syria nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.

“Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin. Tuy nhiên chúng tôi chưa nhận được phản hồi đối với câu hỏi rằng họ đang nghĩ đến những vùng cấm bay nào. Những vấn đề này chưa được đề cập đến trong quá khứ”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Dường như Washington để mặc kệ Nga trong vấn đề Tổng thống Assad. Ảnh: Internet

Dường như Washington để mặc kệ Nga trong vấn đề Tổng thống Assad. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Mỹ tuyên bố số phận Tổng thống Assad hiện nằm trong tay của điện Kremlin. Tuyên bố trên hoàn toàn trái ngược so với những gì vị Ngoại trưởng đưa ra hồi tháng 4 năm nay về số phận Tổng thống Assad.

Động thái trên cho thấy sự thay đổi rõ ràng trong quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến tại Syria. Dường như Washington đang không quan tâm đến số phận của Tổng thống Assad và để mặc kệ Nga trong vấn đề này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.