Thứ năm, 18/04/2024 | 18:58
RSS

Quân đội Syria dồn hỏa lực vắt IS ra bã ở Homs, khủng bố quay sang cắn xé lẫn nhau

Thứ bảy, 08/07/2017, 15:35 (GMT+7)

Quân đội Syria nghiền nát IS, phản công lớn ở Homs ngày 7/7. Trong khi đó, khủng bố cũng cắn xé lẫn nhau khiến 2 chỉ huy cấp cao bị giết.

 Ngày 07/07/2017, quân đội Syria triển khai cuộc phản công chống IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs, sau khi đánh bại một cuộc tấn công lớn của lực lượng khủng bố vào những giờ đầu buổi sáng.

Các đơn vị thuộc Sư đoàn 18, phối hợp với Lực lượng vũ trang địa phương “Quốc phòng – Quốc gia (NDF)”, tiến công vào chiến tuyến phòng thủ của IS gần khu vực Jibab Hamad, giành được một số kết quả đáng kể sau trận đánh chớp nhoáng.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Homs cho biết: quân Ả rập Syria chiếm được 3 cao điểm gần Jibab Hamad sau khi bẻ gãy cuộc tấn công vào thị trấn Manoukh, nằm dọc theo dãy núi Taftah.

Quân đội Syria ở Homs. Ảnh: DailyMail

Trên khu vực nông thôn giữa hai tỉnh Homs và Hama vần còn nguy cơ các cuộc tấn công do IS tiến hành, quân đội Syria và và lực lượng Diều hâu Sa mạc đang đang nỗ lực tiến hành chiến dịch nhằm quét sạch lực lượng khủng bố, đảm bảo an toàn cho các vị trí chiến lược trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Hama và Homs.

Trong khi đó, những cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa hai nhóm khủng bố ở Bắc Homs, gây ra thương vong nặng nề cho cả hai bên, nguồn tin quân sự cho biết.

 Những cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa khủng bố và quân đội Syria ở Bắc Homs. Ảnh: DailyMail

Các nguồn tin cho hay cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra tại thị trấn Talbiseh giữa nhóm phiến quân Liwa al-Tawheed thuộc Quân đội  Tự do Syria (FSA) và Tahrir al-Sham Hay'at  (còn gọi là Mặt trận Al-Nusra) ở phía Bắc tỉnh Homs.

Giao tranh khiến cho số lượng các chiến binh của cả 2 bên thương vong nặng nề trong đó, 2 chỉ huy cấp cao của khủng bố cũng bị giết. Các khu vực do các chiến binh ở Bắc Homs kiểm soát gần đây đã được đưa vào trong thỏa thuận vùng an toàn do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.