Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:11
RSS

Nữ sinh bị 6 kẻ cưỡng hiếp suốt hai ngày, ném vào rừng gây chấn động Ấn Độ

Thứ năm, 10/01/2019, 09:09 (GMT+7)

Nữ sinh 20 tuổi hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công tình dục xảy ra vào ngày 30/12 ở bang Odisa, miền đông Ấn Độ.

Nữ sinh bị 6 kẻ cưỡng hiếp suốt hai ngày, ném vào rừng gây chấn động Ấn Độ
Cô gái đang đứng chờ tàu thì mọt người lạ mặt tiến đến nói chuyện.

Theo Daily Mail, cô gái đang đứng chờ tàu thì một người đàn ông tự nhận là bạn của anh trai cô tiếp cận.

Người đàn ông này nói rằng đường ray đang sửa chữa nên chuyến tàu không đến được nơi cô muốn. Thay vào đó, người này khuyên cô gái nên đi cùng mình.

Cảnh sát nói trên tờ Hindustan Times rằng, cô gái đã xuống một bến tàu khác theo gợi ý của người lạ mặt. Tên này đưa cô đến một căn nhà gần đó và vụ tấn công tình dục xảy ra ở đây.

5 người khác tham gia vụ cưỡng hiếp suốt 48 giờ. Cô gái sau đó bị đem thả vào một khu rừng hoang vắng vào ngày 1/1. Một người đi qua tình cờ nhìn thấy nên đã đưa cô vào bệnh viện.

Nữ sinh bị 6 kẻ cưỡng hiếp suốt hai ngày, ném vào rừng gây chấn động Ấn Độ
Các bê bối cưỡng hiếp chưa có dấu hiệu lắng dịu ở Ấn Độ.

Cô gái rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đang dần hồi phục, người anh trai cho biết. Cảnh sát Ấn Độ hiện đang điều tra vụ việc nhưng chưa bắt bất kỳ một nghi phạm nào. Đây là vụ việc mới nhất trong vấn nạn cưỡng hiếp mới nhất gây nhức nhối trong dư luận Ấn Độ những năm qua.

Trong vòng 3 năm, có 651 vụ cưỡng hiếp có tổ chức và 5.400 vụ nhỏ lẻ diễn ra ở riêng bang Odisha. Nhưng chỉ có 135 người bị bắt giữ và xét xử.


Xem thêm: Sự thật về nhận xét 'Văn Lâm đứng sai vị trí' của HLV Park Hang Seo

Đăng Nguyễn - Daily Mail
Dân Việt