Thứ tư, 24/04/2024 | 05:26
RSS

Nữ hiệu trưởng mang "án oan" suốt 4 năm vì bị thanh tra sai

Thứ hai, 24/04/2017, 15:06 (GMT+7)

4 năm trước, vì thanh tra sai vụ việc "Sai phạm với số tiền 250 triệu đồng" khiến bà Nguyễn Hoài Thu (cựu Hiệu trưởng Trường TH Thị trấn 1) bị kỷ luật cách chức.

Ngày 24/4, BLĐ huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) đã quyết định phục chức hiệu trưởng và quyền lợi đối với bà Nguyễn Thị Thu. Đồng thời đề nghị các phòng tham mưu UBND huyện phải chi trả số tiền 70 triệu đồng cùng những chế độ phụ cấp, nâng lương theo kỳ hạn theo pháp luật

Theo như thông tin trước đó, vào năm 2013, bà thu đã mang "án oan" vì "Sai phạm với số tiền 250 triệu đồng' và bị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ký quyết định kỷ luật, cách chức hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1.

Quyết định khôi phục chức vụ hiệu trưởng cho bà Nguyễn Thị Thu. Ảnh: PLO

Tháng 11/2013, UBND huyện đã kết luận thanh tra, cho rằng bà Thu vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, gây ra thiệt hại lên tới 250 triệu đồng mặc dù trước đó, người phụ nữ đã giải trình các sai phạm này không phải do bà gây ra mà từ người hiệu trưởng cũ.

Bị cách chức, bà Thu đã thực hiện việc khiếu nại, đến tháng 8/2015, Đoàn thanh tra của tỉnh Kiên Giang tiến hành thanh tra lại vụ việc. Sau hai tháng, thanh tra đã kết luận huyện chưa gửi dự thảo cho người bị thanh tra, đồng thời một số nội dung ghi sai phạm là chưa có cơ sở và không đúng với quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu. Ảnh: PLO

Vụ việc đã được đưa ra, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã thu hồi, chỉnh sửa quyết định của vị Chủ tịch nhiệm kỳ trước, trong đó có việc cách chức bà Thu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến tháng 7/2016, UBND huyện vẫn tiếp tục đưa ra quyết định cách chức đối với cựu hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1 vì "vi phạm pháp luật nghiêm trọng" dù trước đó bà vẫn chưa được phục hồi chức vụ.

Vì vậy, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang đã có văn bản yêu cầu hủy bỏ quyết định phục hồi quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Thu,  giải quyết khiếu nại... Đến ngày 3/4, bà Nguyễn Thị Thu chính tức được Chủ tịch UBND huyện ra quyết định nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phục hồi lại chức vụ co người này.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus