Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:41
RSS

Nữ công nhân dương tính, Hải Phòng tiến hành phong tỏa một công xưởng

Thứ tư, 03/11/2021, 15:00 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã phong tỏa 1 phân xưởng Công ty LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) sau khi phát hiện một công nhân dương tính Covid-19.

Sự kiện:
Hải Phòng

Ngày 3/11, liên quan đến nữ công nhân mắc covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng đã phong tỏa 1 phân xưởng sản xuất của Công ty LG Display Việt Nam thuộc KCN Tràng Duệ (TP Hải Phòng) để rà soát, truy vết, khử khuẩn nơi bệnh nhân làm việc.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế TP Hải Phòng, đơn vị đã phối hợp với Công ty LG Display truy vết, xác định 131 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (đi chung xe buýt, tiếp xúc tại nhà và cùng làm tại phân xưởng) và 82 trường hợp F2. Qua sàng lọc, lực lượng liên ngành đã đưa 12 trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung.

Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho F1, F2. Dừng sản xuất, phong tỏa, khử khuẩn khu vực xưởng ở tầng 5 (khoảng 160 công nhân), tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan.

Nữ công nhân dương tính, phong tỏa 1 công xưởng Công ty LG Display

Công ty TNHH LG Display Việt Nam - Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, TP Hải Phòng)

Trước đó, Ban quản lý Khu kinh tế TP Hải Phòng cho biết, Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc huyện An Dương vừa ghi nhận trường hợp dương tính Covid-19. Bệnh nhân là chị H.T.H (SN 1997, quê tỉnh Quảng Ninh) - công nhân tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam (Công ty LG Display).

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 15/10 chị H.T.H về quê tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Tối cùng ngày, nữ công nhân trở lại Công ty LG Display làm ca đêm.

Từ ngày 16-17/10, bệnh nhân về nhà trọ tại huyện Thủy Nguyên, tiếp xúc với chồng con. Sau đó chị về quê ở thị xã Đông Triều rồi tối trở lại công ty làm ca đêm. Từ ngày 19-21/10, nữ công nhân làm ca ngày, di chuyển bằng xe máy và xe buýt. Ngày 28/10, sau giờ tan ca, nữ công nhân trở về Quảng Ninh.

Tối 29/10, chị H.T.H đi ăn cùng 9 đồng nghiệp tại quán ốc Đại Nam, xã Hồng Phong, huyện An Dương. Ngày 1-2/11, chị cảm thấy người mệt mỏi, sốt nên đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Dương. Tại đây, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Nữ công nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 sáng 3/11.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại