Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:29
RSS

Hải Phòng phát hiện 2 ca dương tính mới, đều trở về từ TP.HCM

Thứ sáu, 22/10/2021, 15:00 (GMT+7)

Sở Y tế Hải Phòng ngày 22/10 thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận hai trường hợp dương tính Covid-19 mới, là người trở về từ TP.HCM và đang thực hiện cách ly tại nhà.

Sự kiện:
Hải Phòng

Theo Sở Y tế Hải Phòng, 02 ca dương tính covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn thành phố ngày hôm nay (22/10) đều là người trở về từ TP.HCM đang thực hiện cách ly tại nhà. Thông tin cụ thể các ca bệnh này như sau:

1. Bệnh nhân N.Đ.H, sinh năm 1949; địa chỉ khu Lâm Tường, phường Hồ Nam (quận Lê Chân), TP Hải Phòng.

2. Bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1949; địa chỉ khu Lâm Tường, phường Hồ Nam (quận Lê Chân), TP Hải Phòng.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trước đó, ngày 15/10, 2 bệnh nhân này đi chuyến bay hãng Bamboo số hiệu QH 1546 (số ghế 3a, 3b) từ TP.HCM về sân bay Cát Bi vào lúc 10h55. Sau đó, di chuyển từ sân bay Cát Bi về nhà ở quận Lê Chân bằng xe taxi vào hồi 13h.

Cả hai bệnh nhân đều thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà từ ngày 15/21/10. Tại đây chỉ có 2 người, không tiếp xúc với ai, hàng ngày có người nhà mang thức ăn đến, để trước cửa nhà. 2 bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Trước khi bay, ngày 14/10, cả hai đã làm xét nghiệm RT-PCR tại TP.HCM, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng phát hiện 2 ca dương tính mới, đều trở về từ TP.HCM

Ảnh minh họa

Ngày 21/10, cán bộ y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm hai trường hợp này theo quy định gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC Hải Phòng). Kết quả xét nghiệm lúc 5h ngày 22/10, cả 2 trường hợp đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại 2 bệnh nhân đã được chuyển đến khu cách ly, điều trị tại bệnh viện trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ngay sau khi phát hiện hai ca bệnh này, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời tiến hành truy vết các trường hợp liên quan.

Qua quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp F1 của các bệnh nhân này là P.T.P.M (nhân viên trạm y tế phường, là người trực tiếp làm biên bản tại gia đình) và B.T.H (cán bộ tư pháp phường). Hai trường hợp F1 này được yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà; không có trường hợp F2, F3.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Lê Chân cũng đã liên hệ với sân bay cho trích xuất camera để truy vết xe taxi đã chở 2 trường hợp bệnh nhân trên từ sân bay Cát Bi về địa phương.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại