Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:03
RSS

Nữ bệnh nhân 620 ở Hà Nam chuẩn bị được xuất viện

Thứ tư, 02/09/2020, 11:32 (GMT+7)

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, bệnh nhân 620 ở Hà Nam đã có kết quả âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2 và chuẩn bị được xuất viện.

Sự kiện:
Covid-19

Nữ bệnh nhân 620 ở Hà Nam chuẩn bị được xuất viện

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam - nơi bệnh nhân 620 cách ly và điều trị

Ngày 2/9, báo GĐ&XH dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, nữ bệnh nhân 620 (44 tuổi, trú tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý) có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ điều kiện xuất viện. Bệnh viện sẽ kiểm tra lại tổng thể sức khỏe của bệnh nhân, tiến hành hội chẩn, nếu sức khỏe ổn định hoàn toàn sẽ cho bệnh nhân xuất viện vào cuối tuần này.

Tối 2/8, Bộ Y tế công bố các bệnh nhân covid-19 vừa phát hiện ở nước ta, trong đó có bệnh nhân 620 ở Hà Nam. Ngày 8/7, bệnh nhân đi ô tô khách vào nhà em chồng chơi ở Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân đã đi chơi ở nhiều địa điểm. 

Đến ngày 27/7 nghe tin ở Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân bắt xe của nhà xe Kim Chi ở Đà Nẵng (biển số 43B-03126) về Hà Nam. Thời điểm đó trên xe có rất nhiều người. Chiều 28/7, bệnh nhân lên trạm Y tế phường Lam Hạ khai báo Y tế. Trạm y tế hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân tự cách ly tại nhà. 

Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu. Nhân viên trạm y tế xuống khám, đo thân nhiệt 37,9 độ C, sau đó bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Tại đây, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Sau khi nắm bắt thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Lam Hạ đã yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố và các bí thư chi bộ huy động các tổ chức, đoàn thể xã hội vào cuộc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch từ đêm 2/8.

Chiều ngày 24/8, UBND tỉnh Hà Nam có quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư thuộc Tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý - nơi cư trú của bệnh nhân 620 mắc Covid-19. Ngay sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế, rào chắn được tháo dỡ, lưu thông trên các tuyến đường trở lại bình thường.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN