Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:54
RSS

NTK Hà Duy chỉ trích Hương Giang thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao

Thứ hai, 02/07/2018, 07:00 (GMT+7)

"Việc đổ lỗi cho ekip không có người nhắc mình để ra trình diễn là hoàn toàn thiếu ý thức và sự chuyên nghiệp không có"- NTK Hà Duy nói.

NTK Hà Duy chỉ trích Hương Giang thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao
Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang

Show thời trang cá nhân của Hà Duy diễn ra vào tối 30/6 tại Hà Nội có sự góp mặt của Hương Giang, Phạm Hương Hồng Quế, Á hậu Thanh Tú cùng dàn người mẫu Kim Dung, Thùy Dương, Mai Giang...

Theo thông tin ban đầu do nhà thiết kế chia sẻ, Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò vedette ở phần kết chương trình cùng Phạm Hương. Tuy nhiên, cuối cùng Hương Giang bất ngờ không xuất hiện trên sàn diễn. Thay vào đó, chỉ có một mình Phạm Hương sải bước trong bộ cánh dạ hội màu đen.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Hương Giang ngồi đợi ở phòng make-up và nghĩ sẽ có người trong ê-kíp sản xuất nhắc nhở mình trước giờ lên sân khấu. Nhưng cuối cùng đã không có ai đến nhắc, khiến cô bỏ lỡ màn trình diễn.

Trước sự việc này, nhà thiết kế Hà Duy đã lên tiếng trên trang cá nhân với dòng trạng thái khá dài. Anh cho rằng Hương Giang thiếu ý thức và không có sự chuyên nghiệp trong công việc. Nhà thiết kế 8X tỏ ra bức xúc khi nữ ca sĩ không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào, mà chỉ trách ê-kíp sản xuất.

Theo Hà Duy, Hương Giang là người duy nhất trong số 40 người mẫu đã không tập luyện, tổng duyệt chương trình:

"Tôi là nhà thiết kế! Và tôi có quyền cắt diễn bất kể người mẫu nào không xuất hiện khi màn trình diễn đã tới trong show diễn của tôi. Và một Nhà thiết kế khi lựa chọn vedette sẽ không bao giờ có chuyện “bỏ quên” người mẫu trong hậu trường!

Trong tất cả những show diễn tại Việt Nam hay nước ngoài! Mọi người mẫu tham gia đều phải làm việc chuyên nghiệp và chú ý phần biểu diễn của mình! Stand by khi buổi biểu diễn bắt đầu!

Người mẫu trình diễn là người có vóc dáng và gương mặt phù hợp để trình diễn những mẫu thiết kế do nhà thiết kế lựa chọn cũng như được trả chi phí để trình diễn. Tôi xin nhấn mạnh là được trả chi phí tức là Catse để trình diễn, thế nên phải có ý thức tập luyện chương trình cũng như nắm rõ được thông tin tuyến đi và phần trình diễn của mình! Nếu không được tập chương trình vì bất kì lý do gì thì phải bám sát đạo diễn, đến sớm xin được tập lại!

Việc đổ lỗi cho ekip không có người nhắc mình để ra trình diễn là hoàn toàn thiếu ý thức và sự chuyên nghiệp không có. Và đặc biệt không có 1 lời xin lỗi nào mà chỉ trách ekip sản xuất!

Tất cả các người mẫu, nghệ sĩ tham gia chương trình đều dành thời gian luyện tập cùng tất cả mọi người và theo dõi, bám sát chương trình duy chỉ một người là không. Bên cạnh đó, khoảng cách từ nơi thay đồ đến sân khấu vỏn vẹn 50m. Chính vì vậy, không lý nào tôi dành công sức để đón mời một nhân vật đến với đêm diễn của mình lại để xảy ra câu chuyện ekip không tìm thấy hay không nhắc nhở.

Trong một chương trình có hơn 40 người mẫu tham gia, các ca sĩ và một tập thể ekip hoạt động chúng ta phải hoạt động vì tập thể và cộng đồng. Tôi không hài lòng khi ekip của mình bị đổ lỗi bởi sự thờ ơ và niềm tin của tôi đặt sai chỗ! Hơn 100 con người lao động chỉ để một chương trình thời trang diễn ra suôn sẻ và sự chuẩn bị cho những màn xuất hiện đúng như ý đồ của cả ekip thì 1 cá nhân lại chờ đợi sự chăm sóc và nhắc nhở nhiều lần mới ra sân khấu lý do bởi vì cô ấy là ngôi sao mới nổi và được mời trình diễn vì mối quan hệ quen biết.

Tôi trân trọng những người nổi tiếng, những Hoa hậu và những người mẫu hoạt động có tâm, bởi họ nổi tiếng bằng sự lao động miệt mài cũng như hoạt động công việc một cách chuyên nghiệp, có tình cảm và tinh thần lao động đúng nghĩa. Họ đi tập luyện, họ nắm rõ tuyến đi, họ không ngại vất vả chịu chật chội và nóng bức sau hậu trường và họ thể hiện tốt phần trình diễn của mình, họ không đợi ai nhắc lần thứ 2 - đó mới là một người chuyên nghiệp và một ngôi sao đúng nghĩa!

Và chắc chắn mọi người hoạt động trong giới thời trang đều biết sự chuyên nghiệp và chỉn chu của một chương trình phải nhờ từng cá nhân ý thức và tập trung của từng người chúng ta mới có thể có một kết quả như ý!"

Trong khi đó, nói về sự cố trong show NTK Hà Duy, đại diện của Hoa hậu Hương Giang cho biết:

"Trong hậu trường show diễn, Hương Giang có liên tục hỏi han Phạm Hương và đạo diễn catwalk về đường đi và điểm pose dáng. Khi phần trình diễn của nghệ sĩ violon Hoàng Rob kết thúc, chính Hương Giang cũng chạy ra để xem đến màn nào rồi vì không thấy ai nhắc. Hương Giang khẳng định cô chỉ ở trong hậu trường suốt buổi diễn, thậm chí không đi ra ngoài làm việc cá nhân.

Lịch làm việc rõ ràng đã được NTK Hà Duy đồng ý trước đó, vậy sao có thể nói Hương Giang thiếu chuyên nghiệp được?".

Trên trang cá nhân, Hương Giang cho biết: "Đêm qua do gặp 1 vài lý do cá nhân đột xuất nên Hương Giang đành lỡ hẹn với các khán giả thân yêu tại Hà Nội đợt này, tuy nhiên Giang rất vui khi trong ngày vui của anh NTK Hà Duy Giang có thể có mặt trên thảm đỏ để chia vui cùng với anh sau nhiều năm gắn bó trong show diễn cá nhân đầu tiên này với những bộ đầm vô cùng cầu kì và hoành tráng! Hẹn các khán giả thân yêu của anh trong những show diễn sắp tới với lời chúc chúc anh ngày càng có nhiều show diễn hoành tráng và thành công hơn nữa".

Xem thêm: Trực tiếp phần thi Bikini của Hương Giang và các Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018

 

Chính Hy
Theo Đời sống Plus/GĐVN